Khởi tố vụ án học sinh cũ bị đâm chết, cô giáo đứng cười

Do bà An vẫn đang hoảng loạn nên cơ quan điều tra đã đưa nghi can đến cơ sở y tế để chữa trị bệnh trầm cảm.

Chiều 5.3, thượng tá Trần Hữu Tượng - Trường phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án học sinh cũ bị đâm chết tại nhà cô giáo.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tài liệu để chứng minh bà Huỳnh Lưu Khánh An (40 tuổi, trú hẻm 376 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long) đã đâm chị Đặng Thị Đủ (29 tuổi, trú cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP.Nha Trang) tử vong, mà chỉ có thể coi là nghi can chính. Do bà An vẫn đang hoảng loạn nên cơ quan điều tra đã đưa nghi can đến cơ sở y tế để chữa trị bệnh trầm cảm.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng nằm cuối con hẻm.
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng nằm cuối con hẻm.

Khoảng 16h ngày 4.3, chị Đủ cùng một số người bạn đến thăm cô giáo cũ là bà Huỳnh Lưu Khánh An. Khi bạn ra về, chỉ còn chị Đủ ở lại thì xảy ra vụ án mạng đau lòng .

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra. Ngoài nghi can và nạn nhân, tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được 1 con dao nhọn Thái Lan, dính máu. Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân bị đâm thủng động mạch cảnh phía dưới cổ gây mất máu cấp làm nạn nhân tử vong.

Hiện PC45 đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại