Khởi tố “sát thủ máu lạnh” giết vợ chồng chủ tiệm cầm đồ

Hữu Chí |

(Soha.vn) - Sau khi sát hại vợ chồng anh Thưởng, Hải đã nhanh chóng lấy điện thoại và 2 triệu đồng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên hắn đã bị sa lưới khi đang lẩn trốn.

Sáng 3/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 8h ngày 1/6, người dân tình cờ phát hiện ông Lê Sỹ Thưởng (49 tuổi, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn) cùng vợ là Lê Thị  Loan (46 tuổi) nằm gục trên vũng máu dưới sàn nhà.

Chị Loan gục ngay tại phòng khách

Chị Loan gục ngay tại phòng khách

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để  khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị nhiều vết dao đâm chém sâu. Nhận định của cơ quan điều tra, đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Hàng chục cảnh sát đã được huy động và tỏa đi nhiều hướng để truy lùng hung thủ. Rà từ các mối quan hệ với nạn nhân và dấu vết tại hiện trường, Hải đã bị đưa vào diện nghi vấn. Tuy nhiên, khi cảnh sát xác minh, Hải không có mặt ở địa phương. Trinh sát bủa vây, không lâu sau, Hải bị bắt.

Người chồng bị chém gục gần bếp

Đến chiều 2/6 Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Thanh Hoá đã dẫn giải đdối tượng về nơi gây án để truy tìm tang vật liên quan đến vụ án, bước đầu đã thu được con dao phay là công cụ gây án và một số tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận là thủ phạm sát hại vợ chồng ông Thưởng. Theo đó, sau khi sát hại vợ chồng nạn nhân, tên này đã lục tìm đồ đạc, lấy một điện thoại và hơn 2 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại