Khởi tố hai công an dùng nhục hình

Ngày 24/12, Cục Điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố hai bị can Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình (Công an TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng về tội dùng nhục hình.

Ông Huỳnh Ngọc Tòng là Thiếu tá - Đội phó Đội Điều tra Công an TP Cao Lãnh, Đồng Tháp và Phạm Xuân Bình  là Thiếu úy, cán bộ điều tra Công an TP Cao Lãnh.

Cơ quan này cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Bình, riêng ông Tòng được cho tại ngoại điều tra.

Hai sĩ quan công an trên bị khởi tố vì liên quan đến cái chết của nghi can Nguyễn Tuấn Thanh (ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) sau một ngày đêm bị Công an TP Cao Lãnh bắt giữ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trưa 16/11/2012, Phạm Quốc Nhựt (ngụ cùng xã với Thanh) cùng Nguyễn Tuấn Thanh chạy xe từ TP Cao Lãnh về huyện Đức Huệ (tỉnh Long An).

Khi Thanh và Nhựt đến gần trụ sở Công an xã Đốc Binh Kiều thì bị bốn công an viên của xã này chặn xe, kiểm tra giấy tờ. Với lý do không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe nên Thanh và Nhựt bị đưa về trụ sở công an xã làm việc.

Tại đây, có hai người xưng là cảnh sát hình sự công an TP Cao Lãnh lấy lời khai vì nghi ngờ họ có liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Trước đó, trong một chuyên án, Công an TP Cao Lãnh bắt khẩn cấp hai đối tượng và họ khai rằng Thanh đã thực hiện ba vụ trộm xe máy trên địa bàn. Từ lời khai này nên khi phát hiện Thanh có mặt tại TP Cao Lãnh, Công an TP Cao Lãnh đã thông báo cho Công an xã Đốc Binh Kiều phối hợp chặn xe của Thanh để kiểm tra hành chính.

Đến chiều cùng ngày, Công an TP Cao Lãnh đưa Thanh và Nhựt về TP Cao Lãnh để lấy lời khai. Tại đây, Thanh và Nhựt bị giữ ở hai phòng riêng. Theo tường trình của Nhựt cho VKS tối cao, trong khoảng thời gian bị bắt giữ ở trụ sở Công an TP Cao Lãnh, Nhựt và Thanh bị đánh ngất lên ngất xuống.

Đến gần trưa ngày 17/11/2012, Nhựt không nghe tiếng la hét, rên rỉ của Thanh ở phòng đối diện nữa. Đến chiều tối cùng ngày, Nhựt được thả ra, công an còn cho tiền Nhựt để đón xe về Long An. Riêng Thanh sau khi bị công an “làm việc” đến hết kêu la, trưa 17-11, công an đưa Thanh vào BV Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu.

Theo ghi nhận của bệnh viện, bệnh nhân đã chết trước khi đến bệnh viện. Trên người bệnh nhân có các vết bầm tím tại cổ tay, chân, đùi, ngực do tác động mạnh từ bên ngoài. “Bệnh nhân bị chấn thương phần mềm ở ngực và chi” - biên bản khám nghiệm tử thi của BV Đa khoa tỉnh Đồng Tháp ghi nhận.

Sau khi nhận xác, gia đình Thanh đã làm đơn tố giác, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố, điều tra về cái chết của Thanh. Sau đó, cơ quan điều tra VKS tối cao có công văn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc tử vong của Thanh để điều tra làm rõ. Đầu tháng 1-2013, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến cơ quan này.

Sau gần một năm điều tra, bước đầu, cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định: Trưa 16/11/2012, Công an TP Cao Lãnh bắt giữ Thanh vì nghi Thanh có hành vi trộm cắp. Sau khi đưa về trụ sở Công an TP Cao Lãnh, trong đêm 16/11, hai công an Tòng và Bình đã tiến hành lấy lời khai đối với Thanh.

Trong quá trình lấy lời khai, hai công an đã dùng nhục hình, gây thương tích cho nghi can Thanh. Đến 23 giờ cùng ngày, Thanh được đưa vào nhà tạm giữ. Sáng hôm sau, Thanh tiếp tục được đưa ra làm việc và đến 12 giờ trưa cùng ngày thì chết.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục làm rõ vụ án này.

Theo Điều 298 Bộ luật Hình sự

Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

(…) phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 12 năm.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại