Dùng nhục hình, 2 công an "được" đề nghị án treo

havan |

Tại phiên tòa, Tuấn và Quyết đều khai nhận đã đánh đập bà Lan nhiều lần.

Ngày 5-1, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Trần Bá Tuấn và Nguyễn Đình Quyết, nguyên sĩ quan Công an TP Nha Trang, về tội “dùng nhục hình”. Trước đó, vụ án đã được lên lịch xét xử vào 14-9-2011 nhưng hồ sơ vụ án bị trả lại, yêu cầu VKS bổ sung, xem xét một số nội dung. Sáng 7-12-2011, tòa hoãn phiên sơ thẩm do luật sư vắng mặt.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao (ủy quyền đại diện VKS tỉnh Khánh Hòa giữ quyền công tố), sáng 28-11-2010, chủ nhà 9B đường Lãn Ông (TP Nha Trang) trình báo với Công an TP Nha Trang việc bị mất 7 triệu đồng và 1.750 USD, nghi người giúp việc là bà Trần Thị Lan (41 tuổi) lấy cắp.

Bị cáo Nguyễn Đình Quyết và Trần Bá Tuấn (phải) tại tòa.

Tuấn và Quyết được lãnh đạo Đội hình sự phân công xác minh. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Tuấn và Quyết đến nhà bà Lan trọ lục soát, phát hiện và lập biên bản thu giữ một số quần áo tư trang, mỹ phẩm và đưa bà Lan về Đội hình sự để tiếp tục điều tra.

Từ trưa 28 đến chiều 29-11, Tuấn, Quyết và 3 người khác mặc thường phục (chưa xác định được danh tính) thay nhau đánh đập, tra khảo bằng dùi cui, roi điện, ép cung. Cuối chiều 29-11, Tuấn và Quyết thực hiện thủ tục bắt khẩn cấp, đưa bà Lan vào nhà tạm giam. Ngày 30-11, bà Lan bị ngất xỉu, phải chở đi bệnh viện tỉnh cấp cứu. Ngày 2-12-2011, khởi tố vụ án và bà Lan tội “trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa, Tuấn và Quyết đều khai nhận đã đánh đập bà Lan nhiều lần. Tuy nhiên, Tuấn phủ nhận hành vi chích roi điện. VKS kiến nghị phạt mỗi bị cáo từ 6-9 tháng tù (cho hưởng án treo) và 12-18 tháng thử thách. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, chủ tọa phiên tòa bất ngờ công bố sẽ tuyên án vào 14 giờ ngày 6-1.

Theo NLĐ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại