Khởi tố bác sĩ và hộ sinh vụ mẹ con sản phụ tử vong bất thường

Lê Vũ |

(Soha.vn) - Hôm nay cơ quan CA tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án sản phụ và thai nhi chết bất thường tại Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa hồi tháng 10.

Chiều 31/12/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Dũng, (sinh năm 1967) ở thị trấn Vạn Hà và Hoàng Thị Tâm, (sinh năm 1974) ở xã Thiệu Vũ là bác sĩ và hộ sinh của Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm qui tắc nghề nghiệp.

Bị can Lê Xuân Dũng và Hoàng Thị Tâm
Bị can Lê Xuân Dũng và Hoàng Thị Tâm

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17/10/2013, sản phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) có biểu hiện chuyển dạ nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ  sinh.

Lúc đó, gia đình nạn nhân đã nhiều lần đề nghị kíp trực của bác sĩ Lê Xuân Dũng và hộ sinh Hoàng Thị Tâm mổ nhưng vì gia đình chưa có tiền bồi dưỡng nên mãi đến gần 6 giờ sáng ngày 18/10 chị Xuân mới được đưa lên bàn mổ.

Người dân bức xúc trước cái chết của sản phụ Xuân nên đã mang quan tài đi diễu phố
Người dân bức xúc trước cái chết của sản phụ Xuân nên đã mang quan tài đi diễu phố

Hậu quả là chị Xuân và thai nhi trong bụng đã tử vong. Bức xúc trước thái độ tắc trách của bác sĩ, gia đình nạn nhân đã mang quan tài đi diễu phố gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Sau khi tiến hành tống đạt quyết định điều tra đối với 2 bị can nói trên, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại