Kẻ tưới xăng dọa thiêu nữ sinh trường Y bị khởi tố

Hà Khê |

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình, nghi phạm Nguyễn Văn Đức, người khống chế, bắt giữ và dọa thiêu nữ sinh trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã bị khởi tố vào chiều nay.

Yêu không được, khống chế đòi thiêu sống con tin

Chiều ngày 5/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức về hai tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Đe dọa giết người”.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức (21 tuổi, trú tại thôn Xuân Phố, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, Thái Bình) là kẻ đã xông vào trường Cao đẳng Y tế Thái Bình bắt giữ, khống chế nữ sinh Đinh Thị Th. vào trưa ngày 4/4 khiến dư luận xôn xao.

Theo điều tra ban đầu của Công an Thái Bình, khoảng 10h00 ngày 4/4/2016, Đức mang ba lô bên trong chứa can xăng đến Trường Cao đẳng Y Thái Bình gặp bảo vệ.

Tại đây, Nguyễn Văn Đức yêu cầu được gặp Ban giám hiệu để xin gặp bạn gái là chị Đỗ Thị Thanh H., hiện đang theo học tại trường.

Tuy nhiên, đề nghị bất hợp lý này của Nguyễn Văn Đức đã bị từ chối. Bảo vệ nhà trường giải thích, trong giờ học sinh viên không được gặp người ngoài, nếu có việc, chờ tan học hẵng gặp.

Sau đó, người này khuyên Đức đi ra quán nước ngoài cổng để chờ bạn gái. Đức lẳng lẽ bỏ ra ngoài cổng trường.

Đúng lúc đó, chị Đinh Thị Th. (quê Tiền Hải - Thái Bình). Chị Th. sinh năm 1997, và hiện là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đi qua chỗ Đức.

Ngay lập tức, thanh niên này lao vào dùng dao khống chế chị Th. yêu cầu được gặp bạn gái tên H. nếu không sẽ giết chị Th. rồi tự tử.

Sự việc khiến mọi người hết sức bất ngờ và hoảng sợ. Sau đó, Đức đưa tay vào ba lô lục lấy can xăng. Thanh niên này lấy xăng tưới lên người mình và con tin dọa thiêu, trong tay lăm lăm bật lửa sẵn sàng bật nếu không được đáp ứng.

Đối tượng bị tâm thần phân liệt

Nhận định tình hình nguy cấp, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Thái Bình vội gọi điện cho lực lượng cảnh sát 113 Công an thành phố Thái Bình. Đồng thời báo Công an phường Quang Trung cùng đến hỗ trợ, xử lý sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo của nhà trường, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113, Công an TP.Thái Bình phối hợp cùng lực lượng quân sự tổ chức vận động Đức thả con tin.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng lên phương án triển khai phương án tiếp cận khống chế bắt giữ đối tượng, giải cứu con tin.

Sau gần 2 giờ tuyên truyền, vận động nhưng Đức không chấp hành. Đến 11h45, lực lượng trinh sát đã tiếp cận, dùng võ thuật, khống chế được Đức, giải cứu chị Th. an toàn.

Quá trình bắt giữ, khống chế, Đức đã dùng dao tự đâm vào vùng ngực trái của mình gây thương tích. Ngay sau đó, Đức đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh với vết thương khá nặng.

Tại hiện trường, quan điều tra đã thu giữ tang vật Đức sử dụng khi gây án gồm 2 con dao nhọn, 1 can xăng 10 lít bên trong còn khoảng 1 lít và bật lửa.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Đức từng bị bệnh tâm thần phân liệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại