Hung thủ đã lên kế hoạch "giết nam sinh thả trôi sông"

Sáng nay (12.3), Công an TP.HCM đã có buổi tiếp xúc báo chí để cung cấp thông tin liên quan đến cái chết của nam sinh bị bắt cóc, bỏ trong bao tải thả trôi sông Sài Gòn.

Nghi phạm Nguyễn Kim An (19 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú Q.Tân Bình, bạn thân của nạn nhân) đã lên kế hoạch bắt cóc tống tiền, sau đó

Nguyễn Kim An khai, đêm 26.2 gọi điện rủ Đạt (bạn thân của An) đến phòng trọ của mình ở P.4, Q.Tân Bình để trao đổi về lịch học. Tại đây, Đạt nói gia đình mình có một khoản tiền lớn đang gửi tiết kiệm ở ngân hàng nên An nảy sinh ý định tống tiền gia đình Đạt.

An đã dùng 6 viên thuốc ngủ hoà tan vào chai nước ngọt, mời Đạt uống. Sau đó, Đạt ngấm thuốc, giãy giụa, An liền đè lên người, dùng hai bao tải trùm lên, cột gập hai chân Đạt ra sau. Đến 21h30 đêm 26.2, An bỏ Đạt vào bao tải (lúc này Đạt đang trong tình trạng hôn mê) chở qua hướng Q.7.

Trên đường đi, Đạt giãy giụa khiến An phải nhiều lần chỉnh sửa lại để tránh người đi đường phát hiện. Đến cầu Phú Mỹ, An đã vứt bao tải có Đạt bên trong xuống sông rồi trở về Q.Tân Bình, gửi chiếc xe của nạn nhân vào một bãi xe. An tháo sim điện thoại của nạn nhân gắn vào điện thoại mình để nhắn tin cho gia đình Đạt đòi tiền chuộc 500 triệu đồng, còn điện thoại iPhone 4 của nạn nhân, An phi tang tại một con kênh thuộc P.4, Q.Tân Bình.

Liên tục những ngày sau đó, An đến nhà nạn nhân thăm hỏi như không có chuyện gì xảy ra và tiện thể nắm tình hình. Khi biết được gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc lên công an, An liên tục nhắn tin cảnh báo gia đình về việc không được trình báo công an nếu không Đạt sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Công an TP.HCM, nghi phạm Nguyễn Kim An đã thừa nhận thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền, sau đó sát hại nạn nhân bằng cách cho vào bao tải thả xuống sông.

Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ hai hành vi giết người, cướp tài sản của An, xem xét trong vụ này có hay không việc đồng phạm với An trong vụ án. Theo nghi vấn của lực lượng công an mà Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP.HCM) cho biết, công an đang xem xét tình tiết An lái xe một mình chở nạn nhân bằng xe Mio đi phi tang dưới sông, hay việc An vác bao tải chứa Đạt (nạn nhân cao 1,56m) từ trên lầu đi xuống bằng cầu thang xoắn (tại phòng trọ) mà không bị phát hiện là dấu hiệu rõ nét nhất về việc có đồng phạm trong vụ án.

Ngoài ra, Thiếu tướng Phan Anh Minh còn tiết lộ, trong các đối tượng tình nghi là đồng phạm trong vụ án này, qua xác minh Công an TP.HCM đã phát hiện một trong số đó hiện tại không có mặt tại TP.HCM.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng, đây là vụ án bắt cóc, tống tiền không theo lối truyền thống và rất bất thường, vì hung thủ đã thủ tiêu nạn nhân chứ không để nạn nhân sống sót làm điều kiện trao đổi tiền bạc với gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại