Hiếp dâm trẻ em ngoài cánh đồng, bỏ trốn 10 năm không thoát tội

Hùng Vinh |

(Soha.vn) - Hiếp dâm cháu bé cùng huyện, Hùng bỏ trốn rồi lấy vợ, sinh con. Tên yêu râu xanh này cuối cùng vẫn phải trả giá bằng 16 năm tù giam.

Sau gần 10 năm vào miền Nam làm ăn sinh sống để lẩn trốn, sáng ngày 7/5, bị can Trần Đức Hùng (SN 1981, trú tại xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã phải ra trước vành móng ngựa TAND tỉnh Thanh Hóa để trả giá cho hành vi Hiếp dâm trẻ em mà y đã gây ra.

Vào khoảng 21 giờ ngày 10/8/2005, Trần Đức Hùng cùng Nguyễn Văn Mão (SN 1986) và Bùi Văn Toàn (SN 1988), cùng trú tại xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, rủ nhau đi chơi đêm. Đến đoạn đường nối liền hai xã Hoằng Thành và Hoằng Châu thì gặp hai cháu M và cháu H (cùng SN 1991, trú tại xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa) đèo nhau trên xe đạp. Thấy đường tối lại vắng vẻ nên cả ba tên chặn trước đầu xe cháu M và H để trêu ghẹo.

Trong lúc bọn chúng đang trêu ghẹo hai cháu thì anh Nguyễn Văn Nam, ở xã Hoằng Châu, đi ngang qua. Thấy vậy, anh Nam lại can ngăn đồng thời bảo cháu M chạy về làng gọi người ra giúp đỡ. Sau khi M chạy đi, anh Nam tiếp tục can ngăn nhưng không được nên cũng chạy về làng để gọi người. Lúc này, còn lại mình cháu H nên bị tên Hùng ôm ngang thắt lưng kéo vào ruộng vừng bên đường.

Khi đang kéo cháu H thì Hùng vấp phải mô đất nên ngã dúi dụi. Hùng bảo Mão và Toàn khiêng cháu H xuống khu đất trống cách đường chừng 30 mét để thỏa mãn thú tính. Bọn chúng đặt cháu H nằm ngửa trên nền đất, để cháu H không giãy giụa Toàn giữ hai tay, còn Hùng giữ hai chân. Toàn sợ quá nên đã lấy xe đạp về trước, còn Mão ở lại giữ chân cháu H để giúp Hùng thực hiện hành vi đồi bại.

Trong lúc chúng đang dở trò giao cấu với cháu H thì người dân trong làng chạy ra hô hoán và dùng đèn pin rọi tìm. Hùng và Mão bỏ chạy xuống cánh đồng lúa và trốn về nhà mà không kịp mang theo quần dài.

Bị cáo Hùng trước vành móng ngựa

Bị cáo Hùng trước vành móng ngựa

Tên Toàn và Mão bị bắt ngay sau khi gây án, còn Trần Đức Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Năm 2006, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Bùi Văn Toàn 7 năm tù giam và Nguyễn Văn Mão 13 năm tù giam và tội Hiếp dâm trẻ em. Hiện tại, Toàn đã chấp hành xong án phạt, còn Mão vẫn đang bị giam giữ.

Về phần Trần Đức Hùng, sau khi bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã số 10 ngày 8/9/2005. Sau nhiều năm lang bạt để lẩn trốn, đến năm 2007 Hùng chung sống như vợ chồng với chị Đỗ Thị Nguyệt tại phường Long Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, và sinh hai con gái. Trong quá sinh sống tại đây, Hùng không khai báo tạm trú và không đăng ký kết hôn.

Lưới trời lồng lộng, tưởng đã thoát tội và yên bề gia thất, bất ngờ ngày 16/1/2014 Hùng đã phải tra tay vào còng số 8 để đền tội mà y gây ra cách đây gần 10 năm. Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Trần Đức Hùng 16 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân theo luật định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại