Hành trình truy bắt đối tượng truy nã của Cảnh sát Việt Nam và Lào

Mới 20 tuổi, sinh ra ở miền núi Yên Bái nhưng Hờ A Ly, trú tại bản Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái đã trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy trái phép và có tên trong danh sách truy nã của CQĐT Công an tỉnh Yên Bái.

Hành trình truy bắt đối tượng truy nã (ĐTTN) của Cảnh sát Việt Nam có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Cảnh sát Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (Lào) đã khép lại bằng kết quả bắt giữ đối tượng tại khu vực biên giới giáp ranh giữa 2 tỉnh Bôlykhămxay và Hà Tĩnh. Những câu chuyện tầm nã không biên giới đã được lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam - Lào cùng trao đổi kinh nghiệm, đồng thời bàn phương hướng mới trong hợp tác bắt ĐTTN trong buổi làm việc trung tuần tháng 6 vừa qua. 

Theo tài liệu của CQĐT, Hờ A Ly bị CQĐT truy nã, ra Quyết định truy nã số 02 ngày 21/4/2011 của Công an huyện Mù Cang Chải về tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhằm trốn tránh sự truy lùng gắt gao của lực lượng chức năng, Hờ A Ly đã vượt biên trái phép, lẩn trốn sang nước bạn Lào.

Với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm tạo vỏ bọc mới, đối tượng Hờ A Ly đã cắt tóc, thay đổi nhân dạng, nguy hiểm hơn, hắn tiếp tục thiết lập đường dây buôn bán ma túy mới để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, Công an tỉnh Yên Bái xác định đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bôlykhămxay - Lào.

Một kế hoạch bắt giữ đối tượng đã được Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ của Cảnh sát Lào. Khi đối tượng Hờ A Ly vừa đặt chân đến khu vực biên giới giáp ranh 2 tỉnh Bôlykhămxay và Hà Tĩnh thì bị các lực lượng tiến hành bắt giữ. Đó chỉ là 1 trong những câu chuyện tầm nã xuyên biên giới có sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát hai nước.

Hành trình truy bắt đối tượng truy nã của Cảnh sát Việt Nam và Lào
Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trong rừng sâu.

Do tính chất phức tạp của công tác truy nã tội phạm xuyên biên giới nên việc truy bắt ĐTTN còn gặp nhiều khó khăn. Theo cơ quan chức năng, tính đến tháng 6 - 2013, có 185 đối tượng truy nã người Việt Nam trốn sang Lào, trong đó có 15 đối tượng đã lệnh truy nã quốc tế, hiện đang còn hiệu lực.

Phần lớn trốn truy nã sang Lào là các đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng về hình sự, ma túy thường lợi dụng đường biên giới chung, quan hệ láng giềng thân thiện giữa hai nước để lẩn trốn. Các ĐTTN của Việt Nam trốn sang Lào xin làm các nghề mộc, buôn bán, xây dựng để che giấu tung tích hoặc tiếp tục phạm các tội nhất là các tội về ma túy.

Một số đối tượng bỏ trốn sang Lào đã làm giả các loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân để xin nhập quốc tịch Lào hoặc tiếp tục lẩn trốn sang nước thứ 3 nhằm mục đích trốn tránh sự truy tìm của các cơ quan chức năng Việt Nam gây nhiều khó khăn trong công tác phối hợp truy bắt.

Theo Cục C52, đến tháng 6-2013, Công an các tỉnh biên giới giáp ranh giữa hai nước Việt - Lào đã xây dựng cơ chế hợp tác trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và thông tin liên quan đến ĐTTN nói riêng. Điển hình là sự hợp tác giữa Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an các tỉnh Khăm Muộn, Bôly khămxay (Lào) định kỳ đều tổ chức giao ban, đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa hai địa phương. Công an tỉnh Quảng Trị đã có bản ghi nhớ hợp tác với Công an hai tỉnh Salavan, Savannakhet (Lào)…

Tính riêng từ tháng 4/2012 đến nay, công tác truy nã tội phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác trao đổi thông tin được nhanh chóng, thuận lợi, lực lượng làm công tác truy nã của Cảnh sát Việt Nam đã hợp tác, phối hợp với Công an các tỉnh nước bạn Lào bắt giữ, vận động đầu thú được 9 đối tượng truy nã.

Điển hình, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Khammuane, Savannakhet (Lào) bắt, vận động đầu thú 5 ĐTTN của Việt Nam trốn sang Lào; Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Trinh sát hình sự  - Tổng cục Cảnh sát - Bộ An Ninh Lào truy bắt, vận động đầu thú 2 ĐTTN đặc biệt nguy hiểm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phòng PC52 Công an tỉnh Điện Biên phá chuyên án, bắt đối tượng Lý A Thếnh can tội mua bán trái phép chất ma túy trốn tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào; PC52 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay bắt đối tượng Hờ A Ly…

"Thời gian tới, để công tác truy bắt ĐTTN xuyên quốc gia có hiệu quả hơn, Cục C52 đã thống nhất với Cục Trinh sát hình sự Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào tích cực tham mưu cho lãnh đạo hai Tổng cục của hai nước chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương hai nước tăng cường công tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý ĐTTN từ Việt Nam trốn sang Lào và ngược lại, phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh thông tin và tổ chức truy bắt đối tượng truy nã có hiệu quả thông qua kênh hợp tác Interpol, kênh hợp tác đường biên" - Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục C52 nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại