Hàng ngàn phạm nhân cùng “gửi lời xin lỗi”

MINH PHƯỢNG |

Hơn 3.700 bức thư “gửi lời xin lỗi” của phạm nhân gửi về gia đình. Mỗi bức thư là những tâm tư, ân hận, hối lỗi với những hành vi bản thân họ gây ra...

Ngày 25-12, ban giám thị trại giam Xuyên Mộc - Tổng cục VIII - Bộ Công an (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân và sơ kết việc tổ chức cho phạm nhân viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”.

Ngoài sự có mặt của những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có nhiều cố gắng trong quá trình cải tạo, 200 gia đình các phạm nhân cũng có mặt tại hội nghị. Đặc biệt, bị hại, người thân của bị hại cũng đến dự.

Đại tá Nguyễn Trọng Tuấn - giám thị trại giam Xuyên Mộc - cho biết qua ba đợt tổ chức có 3.717 bức thư “gửi lời xin lỗi” của phạm nhân gửi về.

Mỗi bức thư là những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ riêng của từng phạm nhân. Trong thư, họ bày tỏ sự ân hận, hối lỗi với những hành vi bản thân gây ra cho người bị hại, cho gia đình, xã hội...

“Lời xin lỗi dù muộn nhưng sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau cho người bị hại, thân nhân gia đình bị hại, người thân, bạn bè và khơi dậy niềm tin cho chính gia đình, người thân họ.

Viết thư còn là dịp để phạm nhân thể hiện sự ăn năn, hối cải, thể hiện quyết tâm cải tạo thành người có ích cho xã hội” - ông Tuấn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại