Hải Phòng: Nghi vấn côn đồ “ăn theo” CSGT đánh người vi phạm(!?)

Nam Khánh |

Chiều 9/4, trao đổi với phóng viên, thượng tá Trần Tiến Quang, Trưởng CA quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, công an quận Đồ Sơn đã lập hồ sơ để điều tra vụ việc hai nhóm thanh niên đánh nhau trước cửa nhà số 1614, đường Phạm Văn Đồng, quận Đồ Sơn - sự kiện đang gây “bão” trên các mạng xã hội.

Vụ tấn công gây “bão” trên mạng xã hội

Trước đó, vào hồi 11 giờ ngày 9/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ba người đàn ông đang đuổi hai học sinh trên dải vườn hoa phân cách của đường Phạm Văn Đồng, đoạn chạy qua địa phận khu dân cư Quý Kim, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn.

Hai người đàn ông đã giữ được một cậu học sinh. Bất ngờ, người đàn ông thứ ba không đuổi được cậu học sinh thứ hai liền quay lại, lao đến đá thẳng vào mặt cậu học sinh đang được hai người đàn ông túm giữ.

Mặc dù được hai người đàn ông giữ nhưng sau khi lĩnh trọn cú đá vào mặt của người đàn ông thứ ba, cậu học sinh bị gục xuống như tàu lá. Hạ gục cậu học sinh, người đàn ông chui vào chiếc xe ô tô BKS 15A. 04511 đỗ ngay bên đường.

Lập tức xuất hiện người mặc sắc phục CSGT được một chiếc xe máy chạy ngược chiều chở đến ngay hiện trường vụ đánh nhau ….

Cú đá khiến Tú bị gãy hai chiếc răng, rách mi mắt, rách môi

Nạn nhân cú đá thẳng vào mặt của người đàn ông được xác định là Phạm Văn Tú (SN 1996, ở tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn). Cậu học sinh chạy thoát sự “vây bắt” của ba người đàn ông được xác định là Vũ Văn Trịnh (SN 1996, HKTT tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn).

Theo nhiều nhân chứng vụ việc cho hay, Trịnh chở Tú có đi vào đoạn đường ngược chiều, khi đi qua chiếc xe ô tô mang BKS 15A.04511 đỗ bên đường, phát hiện tổ CSGT đang làm nhiệm vụ cách chiếc xe ô tô vài trăm mét, Trịnh đã điều khiển xe máy chạy ngược chiều, quay trở lại. khi đi ngang chiếc ô tô, bất ngờ những người đàn ông ngồi trong xe mở cửa lao ra, vây bắt hai cậu học sinh.

Vài người dân quanh khu vực cho rằng những người đàn ông đi trên xe ô tô mang BKS 15A.04511 là “ong, ve” của lực lượng CSGT đang thực hiện bắn tốc độ. Bất bình trước hành vi của nhóm đàn ông này, người dân đã giữ ba người đàn ông cùng chiếc xe ô tô tại hiện trường.

Người đàn ông sau khi tấn công khiến Tú trọng thương, lao vào trong xe ô tô “cố thủ”, trên tay vẫn cầm thiết bị ghi hình, được người dân chụp ảnh, cung cấp cho lực lượng công an ….

Tú "cố thủ" trong xe cùng thiết bị ghi hình

Ông Nguyễn Xuân Huệ, ông ngoại của Tú cho biết, khi xảy ra vụ việc, ông Huệ cũng vô tình đến nơi, phát hiện cháu bị đánh, đầu, mặt bê bết máu.

Ông Huệ đã trình báo vụ việc cho CA phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, trình báo vụ việc với Đội CSGT số 2 của Phòng CSGT sắt – bộ, CA TP Hải Phòng.

Tú được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học Hải Quân. Theo cổng thông tin của CA TP Hải Phòng. Tú bị gãy hai chiếc răng cửa. Viện Y học Hải Quân ghi nhận Tú còn bị tổn thương vùng niêm mạc, vùng môi.

Khuất tất quanh những người đàn ông “lạ”

Ông Nguyễn Xuân Huệ cho biết, sau khi Tú được cấp cứu tại Viện Y học Hải Quân, đã có cán bộ CSGT đến “nói chuyện”. Ông Huệ tỏ thái độ cương quyết, các cơ quan chức năng phải làm rõ nguyên nhân ba đối tượng lao vào đánh Tú trọng thương.

Môt lãnh đạo Đội CSGT số 2, CA TP Hải Phòng cho biết, sáng ngày 9/4, Tổ công tác của Đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường Phạm Văn Đồng.

Tổ công tác do ông Lê Văn Dũng làm tổ trưởng, chiến sĩ Sơn trong tổ làm nhiệm vụ đo tốc độ. Tổ công tác có thể đã trưng dụng chiếc xe biển “trắng” để làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông.

Vị này cũng cho biết, nếu là xe ô tô được trưng dụng, những người sử dụng chiếc xe cũng phải là lực lượng CSGT. Trong trường hợp này, có tới ba người đàn ông, không phải CSGT trên chiếc xe là vấn đề cần được làm rõ.

Vị này cũng cho biết, đến 15 giờ cùng ngày, chưa nhận được báo cáo của Tổ công tác về vụ việc. Theo nguồn tin của , chiếc xe ô tô BKS 15A.04511 được thuê để bắn tốc độ.

Rất đông người dân chứng kiến vụ việc

Chiều cùng ngày, CA quận Đồ Sơn xác nhận, người đàn ông đi trên xe ô tô mang BKS 15A.04511 được xác định là Phạm Văn Tiến (SN 1992, HKTT tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), là lao động tự do.

Tiến cùng chiếc xe ô tô mang BKS 15A.04511 được đưa về CA quận Đồ Sơn để làm rõ vụ việc. CA quận Đồ Sơn chưa có kết luận chiếc xe ô tô 15A. 04511 có phải xe được lực lượng CSGT trưng dụng làm nơi bắn tốc độ hay không.

Theo nhận định ban đầu từ CA quận Đồ Sơn, đây chỉ là vụ đánh nhau giữ hai nhóm thanh niên, không liên quan đến lực lượng CSGT. Hai người đàn ông còn lại vẫn đang được CA quận Đồ Sơn truy tìm để làm rõ nguyên nhân vụ việc …

Đại tá Vũ Văn Giới, Trưởng Phòng CSGT sắt – bộ, CA TP từ chối trả lời các câu hỏi, Tổ CSGT có được trưng dụng xe ô tô dân sự khi làm nhiệm vụ bắt tốc độ hay không. Người dân có được lên xe trưng dụng làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT hay khộng.

Đại tá Vũ Văn Giới nói, đến chiều cùng ngày, vẫn chưa nhận được báo cáo từ Đội CSGT số 2 về vụ việc kể trên.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã ghi lời khai của người tung đoạn clip lên trên mạng xã hội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại