"Nữ quái" vào nhà lục soát, chém bé gái, giật dây chuyền

Thế Long |

(Soha.vn) - Bà nội cháu Dung về nhà hốt hoảng phát hiện cháu gái mình nằm bất tỉnh liền hô hào mọi người đưa cháu bé đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra tại nhà anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) trú phố Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện
Cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, khoảng 12 giờ trưa ngày 29/9, trong lúc cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1998, con gái anh Dũng) ở tầng 2 xem tivi thì nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh nên sang kiểm tra. Cháu Dung hoảng sợ thấy một phụ nữ lạ mặt đang lục soát đồ đạc ở tủ nên kêu lên.

Thấy vậy, người phụ nữ kia đi về phía cháu Dung rồi giật tóc, giật sợi dây chuyền trên cổ cháu và lôi xuống tầng 1. Trong lúc đang rất sợ hãi thì cháu Dung lại thấy xuất hiện thêm một phụ nữ khác, một tay cầm chiếc dùi đập đá, một tay cầm vỏ chai bia thủy tinh đã đập vỡ nên cháu Dung dừng lại.

Đúng lúc này, người phụ nữ trên tầng 2 đi xuống tiếp tục túm tóc và dùng dao chém 2 nhát vào cháu Dung khiến cháu bất tỉnh, sau đó cả 2 “nữ quái” bỏ trốn trước khi bà nội nạn nhân trở về và phát hiện sự việc kinh hoàng.

Người nhà đã đưa cháu Dung đi cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng đa chấn thương, quai hàm bị sứt và vỡ, mất nhiều máu và hiện đang điều trị tích cực tại bệnh viện.

Vụ việc đã được trình báo công an huyện Hoài Đức xuống khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại