Hà Nội: Cầm dao uy hiếp, bắt cóc bé trai 1 tháng tuổi ở bệnh viện

H.Sơn |

(Soha.vn) - Sau khi rời Bệnh viện Nhi Trung Ương, nam thanh niên khoảng 30 tuổi bế theo 1 cháu bé sơ sinh, tay cầm dao uy hiếp chủ nhà, cố thủ trong nhà vệ sinh la lối điên loạn.

Khoảng 18h ngày 22/11, lực lượng công an nhận được tin báo có một nam thanh niên xông vào Bệnh viện Nhi Trung Ương (đường La Thành, quận Đống Đa), dùng dao đe doạ, cướp bé trai sơ sinh hơn 1 tháng tuổi bỏ chạy ra ngoài theo hướng đường Liễu Giai.

Ít phút sau, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tổ chức truy bắt khẩn cấp đối tượng.

Trong lúc các lực lượng triển khai truy bắt đối tượng thì Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình nhận được tin cấp báo của bà Nguyễn Thị Bích (trú tại ngõ 260 Đội Cấn) về việc có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi bế theo 1 cháu bé sơ sinh, tay cầm dao uy hiếp chủ nhà, cố thủ trong nhà vệ sinh la lối điên loạn.


	Đối tượng Hiện và hung khí uy hiếp bắt cóc chính con trai mình!

Đối tượng Hiện và hung khí uy hiếp bắt cóc chính con trai mình!

Nắm bắt tình hình trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã nhờ lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đưa xe cấp cứu và cán bộ y tế xuống hiện trường đề hỗ trợ, đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Sau khoảng 30 phút thuyết phục nam thanh niên này và lợi dụng khi đối tượng sơ hở, lực lượng công an đã áp sát, khống chế, giải cứu an toàn cháu bé.

Nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Huy Hiện (SN 1981, ở Đội 1, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội). Bé trai mà Hiện bắt cóc chính là cháu Nguyễn Huy H. (hơn 1 tháng tuổi, con trai Hiện) đang điều trị bệnh tim và rối ruột 5 ngày nay tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Theo nhận định, nhiều khả năng đối tượng bị “ngáo đá” nên có hành vi bắt cóc chính con mình. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại