Giết người chỉ vì lời chọc ghẹo

Sáng 29.6, tại phiên xét xử sơ thẩm lưu động, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Đình Hoàng (26 tuổi, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) tù chung thân; Nguyễn Công Sơn (26 tuổi, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) 17 năm tù cùng về tội giết người; Võ Văn Hoàng (21 tuổi, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) 12 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, khuya 17.11.2012 , Nguyễn Công Sơn và vợ sắp cưới là V.Đ.T.T cùng Trần Đình Hoàng đi nhậu ở nhà người thân ở P.Hòa Minh.

Tan tiệc, T. đi xe máy về đến giao lộ Nguyễn Đình Tứ - Nguyễn Huy Tưởng thì bị Lê Thế Nhân chạy theo trêu ghẹo. Khi đó Sơn, Hoàng đi về sau phát hiện nên giữa hai bên xảy ra xô xát.

Giết người chỉ vì lời chọc ghẹo
Từ trái qua: Trần Đình Hoàng, Võ Văn Hoàng và Nguyễn Công Sơn

Bị Sơn, Trần Đình Hoàng mang theo 3 cây mã tấu, 1 dao truy sát, nên Lê Thế Nhân chạy bộ về nhà anh trai là Lê Thế Thắng gần đó.

Thắng ra ứng cứu thì bị Trần Đình Hoàng dùng dao đâm vào ngực trái, sau đó tên này trốn vào một ngôi chùa gần đó, còn Sơn chạy về nhà.

Hay tin Thắng bị vết thương thấu tim, mất máu, trụy mạch... dẫn đến tử vong, Sơn gọi Võ Văn Hoàng nhờ phi tang hung khí, giúp đỡ để đưa Sơn và Trần Đình Hoàng cùng bỏ trốn vào Quảng Nam.

Tuy nhiên, đến ngày 19.11, cả ba về đầu thú tại Công an TP.Đà Nẵng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại