Giật điện thoại 1 triệu, ngồi tù gần 2 năm

Túng tiền tiêu xài, Bình ra tay giật điện thoại của một cháu bé. Chiếc điện thoại chỉ có giá trị khoảng 1 triệu đồng nhưng Bình phải ngồi tù gần 2 năm.

Ngày 13-7, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quốc Bình (SN 1992, ngụ quận Thanh Khê) 18 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

Giật điện thoại 1 triệu, ngồi tù gần 2 năm
Chỉ vì chiếc điện thoại 1 triệu, Bình phải ngồi tù 18 tháng

Theo cáo trạng, tối 27-2, khi đang đi bộ trên hẻm nhỏ để về nhà, Bình phát hiện cháu Phạm Đan Thanh (SN 2000) đang sử dụng điện thoại. Bình liền đến gần cháu Thanh và giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. 

Cháu Thanh đến công an phường trình báo sự việc. Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt được Bình khi đang chơi với các bạn hàng xóm. Chiếc điện thoại Bình giật được của Thanh có giá trị khoảng 1 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận trước đó đã thực hiện 1 vụ trộm điện thoại khi chủ nhà sơ hở không đóng cổng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại