Giám đốc gửi súng đạn lên máy bay từ Vinh vào TP.HCM

Ngân Anh |

Lực lượng an ninh hàng không thuộc CHK Vinh vừa phát hiện một trường hợp cố tình “qua mặt” nhân viên an ninh hàng không hòng mang súng lên máy bay.

Cụ thể, khi kiểm tra an ninh soi chiếu hàng hóa đối với kiện hàng của Công ty TNHH Huy Linh (74 Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An), nhân viên an ninh soi chiếu đã phát triển trong một kiện hàng có một khẩu súng bắn đạn cao su và hơi cay, 6 viên đạn và một bình ga nhỏ màu nâu dung tích 110 ml.

Được biết, kiện hàng này do chính Giám đốc công ty TNHH Huy Linh là ông Nguyễn Trung Dũng gửi, dự kiến đi trên chuyến bay BL 521, chặng Vinh - TP HCM của Hãng hàng không Jetstar Pacific.

Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương cho biết, tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Trung Dũng đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến các vật phẩm trên.

Rất may là vụ việc đã được phát hiện kịp thời, chưa gây gậu quả.

Được biết, ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Đại diện Cảng vụ Hàng không tại Vinh đã yêu cầu lực lượng an ninh hàng không lập biên bản và tiến hành bàn giao hồ sơ cùng số tang vật trên cho Công an TP Vinh để xử lý theo quy định.

Cần phải nói rằng, đây không phải lần đầu tiên lực lượng an ninh hàng không phát hiện những trường hợp cố tình vận chuyển vũ khí, trong đó có súng và các bộ phận của súng qua đường hàng không.

Ngoài các trường hợp gửi vũ khí qua đường hàng hóa, lực lượng an ninh hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất đã phát hiện nhiều trường hợp mang theo hành lý xách tay.

Những đối tượng vi phạm đều đã bị xử lý nghiêm khắc, thậm chí áp dụng cả hình thức cấm bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại