Ghen tuông, vợ thuê côn đồ "đánh dằn mặt", cướp tài sản chồng

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nghi ngờ chồng có mối quan hệ với người phụ nữ khác nên Thủy thuê nhóm côn đồ "đánh dằn mặt" và cướp hết tài sản của chồng.

Ngày 2/1/2014 cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự 6 nghi can để điều tra và làm rõ hành cướp tài sản. Các nghi can bị tạm giữ gồm: Trần Thụy Minh Thủy (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) chủ mưu, Bùi Đức Hiệp (20 tuổi, quê tỉnh Thái Bình); Nguyễn Khắc Quân (22 tuổi), Cao Ngọc Hoàn (20 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh (21 tuổi) và Đỗ Đăng Tình (22 tuổi, cùng quê tỉnh Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra bước đầu, do nghi ngờ chồng có quan hệ với người phụ nữ khác nên vào trưa 30/12/2013, Thủy gọi điện thuê Hiệp đi đánh dằn mặt và cướp chiếc xe máy của chồng với giá 2,5 triệu đồng.

Giao kèo xong, Thủy ứng trước cho Hiệp 1 triệu đồng và hẹn sau khi hoàn tất vụ việc sẽ thanh toán số tiền còn lại.

Khẩu súng và tang vật những nghi can cướp của nạn nhân
Khẩu súng và tang vật những nghi can cướp của nạn nhân

19h tối cùng ngày, Hiệp rủ thêm Vĩnh, Quân, Hoàn, Tình bàn kế hoạch tham gia phi vụ. Cả nhóm thống nhất, Vĩnh điều khiển xe Nouvo chở Tình, còn Hiệp, Quân, Hoàn đi taxi đến cổng khu cư xá Việt Thắng (khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để đón anh T.

Thấy người đàn ông điều khiển xe máy có nhiều điểm giống mô tả nên cả nhóm chặn đầu xe lại hỏi “mày có phải là T. không?”. Khi anh T. nói “phải” thì bị đánh túi bụi vào đầu, mặt bằng mũ bảo hiểm, thanh sắt. Sau đó, anh T. bị khống chế bằng súng lên xe taxi về Bình Dương.

Trên xe các đối tượng lấy chiếc ví bên trong có 900.000 đồng, ĐTDD của nạn nhân. Khi về đến trước nhà số 78/4, khu phố Tây A phường Đông Hòa, (thị xã Dĩ An, Bình Dương) cả nhóm dừng xe. Đúng như kế hoạch khi nghe tiếng ồn ào, Thủy từ trong nhà chạy ra nói với những đối tượng này không đánh chồng mình nữa. Chỉ nghe có vậy cả nhóm lên xe taxi bỏ đi.

Thủy (ảnh nhỏ) cùng 5 thanh niên đươc thuê để đi đánh người cướp tài sản tại cơ quan công an
Thủy (ảnh nhỏ) cùng 5 thanh niên đươc thuê để đi đánh người cướp tài sản tại cơ quan công an

Chiều ngày 31/12/2013 Hiệp lái chiếc xe lấy được của anh Trung đến trước nhà chị dâu của Thủy bỏ lại đó. Thấy vậy người chị đem xe giao cho công an điều tra. Sau khi bị các đối tượng lạ mặt đánh, cướp tài sản anh T. lên công an phường Linh Trung trình báo.

Qua quá trình điều tra, đến rạng sáng 1/1/2014, Công an quận Thủ Đức bắt 6 nghi can. Được biết, vợ chồng anh T. và chị Thủy có 1 con chung.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại