Gần 2 tấn bột ngọt do nước ngoài sản xuất “lạc đường” về nội địa

Ngọc Tú |

Kiểm tra chiếc xe khách, cảnh sát phát hiện gần 2 tấn bột ngọt do nước ngoài sản xuất được vận chuyển lậu về thị trường trong nước để tiêu thụ.

Sáng 13/11, thiếu tá Nguyễn Văn Đường - Đội trưởng đội CSGT đường sắt thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 1 chiếc xe tải vận chuyển gần 2 tấn bột ngọt không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có một chiếc xe tải chở bột ngọt lậu đi tiêu thụ qua địa bàn Nghệ An. Ngay lập tức, Thiếu tá Nguyễn Văn Đường cùng 4 cán bộ trong đội CSGT đường sắt đã triển khai phương án đón lõng tại địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An để bắt giữ chiếc xe vi phạm này.

Hơn 2 tấn bột ngọt do nước ngoài sản xuất được vận chuyển lậu đi tiêu thụ bị cảnh sát bắt giữ.
Hơn 2 tấn bột ngọt do nước ngoài sản xuất được vận chuyển lậu đi tiêu thụ bị cảnh sát bắt giữ.

Khoảng 18h ngày 11/11, khi chiếc xe tải mang biển số 43C-007.22 đi đến km418, quốc lộ 1A đã bị lực lượng cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên chiếc xe này chở 89 bao tải là hàng bột ngọt (loại 70kg/bao) có trọng lượng 1.780kg, trên bao bì có ghi các dòng chữ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Thế Nhân (23 tuổi, trú ở Điện Biên Phủ, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên. Theo tài xế Nhân khai nhận, số hàng này được Nhân nhận vận chuyển từ Đà Nẵng ra Thái Bình để tiêu thụ. Tuy nhiên chưa trót lọt thì đã bị bắt giữ.

Theo thiếu tá Đường cho biết: “Sau khi kiểm tra nhưng tài xế không có giấy tờ hợp lệ, chúng tôi đã lập biên bản và bàn giao hồ sơ ban đầu cho cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định”.

Hơn 2 tạ omo được làm giả thương hiệu bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ trên đường đi tiêu thụ.

Hơn 2 tạ omo được làm giả thương hiệu bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ trên đường đi tiêu thụ.

Trong 1 diễn biến khác, vào khoảng 9h ngày 12/11, Đội 3 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp cùng Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt quả tang 1 chiếc xe khách mang BKS: 37B - 005.35 đang vận chuyển 600 gói OMO được làm giả thương hiệu, loại 400g/gói với tổng trọng lượng 240kg.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn Phúc (29 tuổi, trú tại xóm 5, xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Sau khi lập biển bản, cảnh sát đã bàn giao số hàng cùng phương tiện cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại