Gần 1 tấn nội tạng trâu, bò nhập lậu cháy bùng bùng

Ngọc Tú |

Kiểm tra chiếc xe khách, cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn nội tạng trâu bò không rõ nguồn gốc được giấu kỹ trên xe khách Bắc - Nam.

Ngày 20/3, tin từ Đội quản lý thị trường số 4 Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu cho tiêu hủy gần 1 tấn nội tạng trâu, bò không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào tối 18/3, tại ngã tư thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An), Đội quản lý thị trường số 4 Nghệ An phối hợp với Đội CSGT huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ 1 chiếc xe khách mang BKS 76B - 003.17 có dấu hiệu nghi vấn chở hàng lậu.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra số hàng hóa để chuẩn bị tiêu hủy.
Cơ quan chức năng đang kiểm tra số hàng hóa để chuẩn bị tiêu hủy.

Tiến hành kiểm tra trên xe, cơ quan chức năng phát hiện có 8 thùng xốp được giấu kín, bên trong chứa rất nhiều nội tạng trâu bò với tổng trọng lượng là 980kg.

Đấu tranh tại chỗ, tài xế Nguyễn Minh Hoàng (trú tại tỉnh Quảng Ngãi) đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh rõ nguồn gốc số hàng nói trên.

Gần 1 tấn nội tạng, đuôi trâu bò không rõ nguồn gốc.

Gần 1 tấn nội tạng, đuôi trâu bò không rõ nguồn gốc.

Theo tài xế Hoàng khai nhận, số hàng trên được một chủ hàng không rõ tên ở Hà Nội thuê anh ta vận chuyển về các tỉnh miền Trung sẽ có người ra nhận. Tuy nhiên, số hàng hóa này chưa kịp phát tán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau khi tiến hành lập biên bản, gần 1 tấn nội tạng trâu bò trên đã được đưa đến bãi rác Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu, Nghệ An) để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Sau khi lập biên bản, cơ quan chức năng đã cho tiêu hủy gần 1 tấn hàng không rõ nguồn gốc nói trên.

Sau khi lập biên bản, cơ quan chức năng đã cho tiêu hủy gần 1 tấn hàng không rõ nguồn gốc nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại