"Găm" bơm kim tiêm dính máu, đi xe đạp cũng bị 141 bắt

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Khoảng 16 giờ ngày 30/11/2013, tổ công tác Y15/141 CAHN đã phát hiện trong người một đối tượng đi xe đạp có chiếc kìm cộng lực và nhiều kim tiêm còn dính máu.

Vào khoảng thời gian trên, một cảnh sát cơ động của tổ công tác Y15/141CAHN đang làm nhiệm vụ trước cổng trường đại học Thủy Lợi, Hà Nội thì phát hiện một đối tượng đi xe đạp có biểu hiện nghi vấn đang giao dịch bằng “tín hiệu” với một đối tượng trước cổng trường. Chiến sĩ CSCĐ này đuổi theo yêu cầu đối tượng dừng lại.

Chiến sỹ CSCĐ này cho biết: “Khi tôi đang làm nhiệm vụ thấy hai đối tượng này gọi tên nhau và ra ám hiệu, khi nhìn thấy cảnh sát đối tượng đi xe đạp bảo: tí em gửi cho anh tờ báo, sau đó đạp xe chạy rất nhanh, nghi ngờ nên tôi chạy bộ đuổi theo”.

Đối tượng Minh tàng trữ chiếc kìm cộng lực cùng kim tiêm bị CSCĐ bắt giữ đưa về chốt
Đối tượng Minh tàng trữ chiếc kìm cộng lực cùng kim tiêm bị CSCĐ bắt giữ đưa về chốt

Khi bị đưa vào chốt của tổ công tác, đối tượng cho biết tên là Bùi Đức Minh (SN 1982), ở Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Kiểm tra trong người Minh, cảnh sát thu được 1 chiếc kìm cộng lực, một tuốc-nơ-vít và một số kim tiêm vẫn còn dính máu.

Qua đấu tranh tại chốt của lực lượng 141, Minh đã thừa nhận mình có nghiện ma túy và nói: “Em có nghiện ma túy, nhưng cái kìm này em chỉ dùng để cắt sắt, em bị đau tay nên kim tiêm và thuốc này bác sỹ để tự em tiêm…”.

Một cán bộ CSHS nhận định: “Cái kìm đối tượng dấu trong người thuộc loại kìm cộng lực, đối với các loại khóa dây và khóa càng xe đạp đều có thể cắt đứt một cách dễ dàng, nhanh gọn”.

Theo một cán bộ phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, đối tượng Minh là một "con nghiện" nặng, không nghề nghiệp, nơi ở không cố định, hộ khẩu đăng ký ở Thanh Xuân, Hà Nội nhưng Minh sống “lang bạt” với người bạn ở ngoài Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Để làm rõ mục đích sử dụng chiếc kìm cộng lực và nguồn gốc chiếc xe đạp mà đối tượng đang sử dụng, tổ công tác Y15/141 đã bàn giao cho công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, tiếp tục xác minh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại