Gã thợ hồ thuận tay trái gây tội ác "tày trời"

Sau khi bị sát hại dã man tại phòng trọ, nạn nhân còn bị kẻ thủ ác hiếp dâm và cướp tài sản. Trinh sát nhận định hung thủ có thể là một người đàn ông lực lưỡng và thuận tay trái.

Ngày 23-11-2013, nhận thông tin về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng tại một phòng trọ ở phường An Bình (TP.Biên Hòa), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng điều cán bộ và trinh sát đến hiện trường phối hợp điều tra.

Nghi can là người quen?

Tại hiện trường, nạn nhân (chị H., 20 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) nằm chết trên giường với nhiều vết trầy xước trên người, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn.

Kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân bị kẻ thủ ác giết, hiếp dâm và cướp một số tài sản.

Từ những tình tiết ban đầu cho thấy, hung thủ phải là người quen biết, hoặc có quan hệ thân thiết với nạn nhân mới có thể biết thời gian sinh hoạt của nạn nhân để ra tay sát hại giữa khu nhà trọ đông người mà không bị lộ.

Trong khi các trinh sát đang “vật lộn” với các manh mối để truy tìm hung thủ, một nguồn tin cho biết trước khi bị sát hại một ngày, tại phòng trọ của nạn nhân đã xảy ra cuộc tranh cãi giữa nạn nhân với bạn trai. Sau khi cãi nhau, mọi người không ai thấy bạn trai nạn nhân xuất hiện ở khu phòng trọ nữa. Với thông tin này, tổ đánh án nhận định có thể hung thủ là bạn trai của nạn nhân.

Chỉ sau vài giờ truy tìm, đối tượng hiềm nghi đã được đưa đến hiện trường vụ án để lấy lời khai. Sau một số câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, kết quả mà tổ đánh án nhận được là những lời phủ nhận liên quan đến vụ án của bạn trai nạn nhân. Anh này thừa nhận trước khi vụ án xảy ra, giữa anh và nạn nhân có cãi nhau, nhưng sau đó anh đã bỏ đi khỏi phòng trọ. Đến khi được công an mời về làm việc, anh mới biết người yêu của mình bị sát hại.

Qua điều tra, xác định người bạn trai của nạn nhân có bằng chứng ngoại phạm. Nhận định ban đầu của tổ đánh án đã sai hướng.

Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 30-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trương Ngọc Hoài Mến mức án tử hình về các tội: giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Hung thủ thuận tay trái

Tiến hành họp nhanh các lực lượng điều tra vụ án, tổ đánh án xác định sự việc xảy ra tại khu đông dân cư, trước đó chưa lâu đã xảy ra những vụ án nghiêm trọng (vụ Nguyễn Tự Điển cùng đồng bọn giết bạn đồng tính ở chung phòng trọ rồi chặt xác đem vứt để phi tang). Nếu không nhanh chóng làm rõ, bắt hung thủ quy án sẽ gây hoang mang trong nhân dân địa phương. Do đó, tổ đánh án hạ quyết tâm phải bắt kẻ gây án càng sớm càng tốt để kịp thời trấn an dư luận.

Bằng biện pháp nghiệp vụ kết hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, tổ đánh án nhận định nạn nhân đã bị bóp cổ dẫn đến chết ngạt. Đáng chú ý, dấu vết để lại cho thấy hung thủ là một người đàn ông cao khoảng 1,7m, mạnh khỏe và thuận tay trái. Từ những thông tin này, các mũi trinh sát được lệnh rà soát lại những người đàn ông đã và đang sống xung quanh khu vực phòng trọ của nạn nhân.

Sau nhiều giờ sàng lọc những người hiềm nghi, tổ đánh án chú ý đến một thanh niên làm thợ hồ sống phía sau phòng trọ nạn nhân. Thông tin từ chủ nhà trọ cho biết, người thanh niên này mới đến thuê phòng ở được vài tháng và trước đó ít giờ đã trả phòng chuyển đi.

Ngay lập tức, các trinh sát được huy động tiếp cận phòng trọ mới của người thợ hồ khả nghi. Khi các trinh sát bước vào phòng trọ để mời đối tượng khả nghi về trụ sở công an làm việc cũng là lúc đối tượng đang chuẩn bị hành lý chuyển đi nơi khác.

Chú ý đến những động tác gói ghém đồ đạc để dọn đi của người thợ hồ, trinh sát phát hiện rõ ràng đối tượng thuận tay trái. Đặc biệt, trinh sát còn thu giữ được chiếc điện thoại di động của nạn nhân từ tay kẻ tình nghi.

Tại cơ quan điều tra, không thể chối cãi trước những chứng cứ liên quan đến vụ án quá rõ ràng, gã thợ hồ thuận tay trái Trương Ngọc Hoài Mến (31 tuổi, quê tỉnh Long An) nhanh chóng thừa nhận đã sát hại chị H.

Theo một cán bộ điều tra, nếu tổ đánh án không triển khai nhanh các phương án truy tìm Mến thì chỉ sau ít phút, đối tượng đã “cao chạy xa bay”, công tác điều tra, truy bắt hung thủ gây án sẽ còn vất vả hơn nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại