Gã công nhân là "tác giả" bào thai trong bụng bé gái 13 tuổi

Gia đình phát hiện cháu M. bụng lớn bất thường nên đưa đi trạm xá khám và phát hiện cháu M đã mang thai ở tháng thứ 5. Người thân gặng hỏi thì cháu M đã khai Hòa là “tác giả”.

Chiều 9-6, Công an xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết: Cơ quan công an huyện Con Cuông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Văn Hòa (29 tuổi, công nhân Công ty Minh Quang, Nghệ An) về tội giao cấu với trẻ em.

Thời gian qua, Hòa làm công nhân thi công cầu treo và đường từ trung tâm xã Môn Sơn vào bản Cò Phạt của tộc người Đan Lai đóng trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát.

Hòa lợi dụng em L.Th.M (13 tuổi, trú xã Môn Sơn) là tộc người thiểu số Đan Lai còn thiếu hiểu biết để giao cấu nhiều lần.

Ngày 3-6, gia đình phát hiện cháu M. bụng lớn bất thường nên đưa đi trạm xá khám và phát hiện cháu M đã mang thai ở tháng thứ 5. Người thân gặng hỏi thì cháu M đã khai Hòa là “tác giả” cái thai trong bụng cháu M.

Cầu treo và đường dẫn vào bản Cò Phạt của tộc người Đan Lai đóng trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát (thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) nơi công nhân Lê Văn Hòa đang làm việc. Ảnh: Đ.LAM

Do vậy gia đình đã làm đơn tố cáo Hòa lên công an xã Môn Sơn. Sau đó, Hòa đến Cơ quan công an huyện Con Cuông đầu thú và khai nhận đã nhiều lần giao cấu với cháu M.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại