Dùng gậy đập chết vợ rồi tự tử bằng thuốc trừ sâu

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Do xảy ra mâu thuẫn nên anh Đích đã dùng một đoạn gậy dài 60cm, đập chết vợ mình rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Chiều ngày 31/3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bình Phước đã thụ lý hồ sơ vụ án giết người xảy ra vào ngày 29/3, do công an huyện Bù Gia Mập chuyển giao.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 12h ngày 29/3 bà Phạm Thị Lài (61 tuổi, ngụ xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập) đến chơi nhà con gái là chị Đăng Thị Bé Bông (SN 1977). Đến nơi thấy đóng cửa bà Lài gọi thì nghe tiếng cháu ngoại Phạm Tấn Phát (sn 2009) chạy ra mở cửa.

Sau khi dùng đoạn cây đánh chết vợ, anh Đích đã uống thuốc trừ sâu tự tử (Ảnh minh họa)
Sau khi dùng đoạn cây đánh chết vợ, anh Đích đã uống thuốc trừ sâu tự tử (Ảnh minh họa)

Bà Lài hỏi mẹ đâu thì Phát nói mẹ đang ngủ, khi vào đến gường ngủ của chị Bông thì thấy 2 chân thòng xuống đất, trên người dính nhiều vết máu. Kiểm tra thì bà Lài phát hiện con gái mình đã tắt thở từ lúc nào. Bà gọi cháu Phát lại hỏi thì Phát nói thấy bố dùng gậy đánh mẹ.

Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường phát hiện một đoạn gỗ dài khoảng 60cm trong phòng ngủ và đầu chị Bông có 2 vết thương.

Nhận định nghi can là Phạm Văn Đích, chồng chị Bông là người gây ra vụ án nên công an đi tìm. Qua quá trình tìm kiếm, công an phát hiện Đích nằm trong vườn của người bà con, trong tình trạng sùi bọt mép, bên cạnh có chai thuốc trừ sâu.

Ngay sau đó nghi can được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thị xã Phước Long (Bình Phước) cấp cứu.

Do nghi can vẫn đang trong tình trạng hôn mê nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai, vụ án đang được tiếp tục điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại