Dụ dỗ cháu gái đến vườn xoài để "yêu"

Thu Thảo |

Nhìn thấy cháu gái, Hùng đã nhờ cháu đến nhà mình mua đồ giúp rồi dụ dỗ, dẫn cháu ra vườn xoài "yêu".

Đối tượng là Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang).

Khoảng 17 giờ ngày 14/9/2014, sau khi uống rượu, Hùng điều khiển xe mô tô đến nhà Nguyễn Thị Phước (em vợ Hùng), thuộc ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú (An Giang) thì gặp Trần Kiều Cẩm Linh (10 tuổi, con của Phước, gọi Hùng bằng dượng).

Hùng liền nhờ Linh đến nhà mình mua đồ giúp.

Khi cháu Linh đến thì Hùng nảy sinh ý định giao cấu, nên dụ dỗ và dẫn Linh đến khu vực vườn xoài phía sau nhà để thực hiện hành vi đồi bại.

Cùng lúc đó, nghe tiếng chị Phước gọi tìm, sợ bị phát hiện Hùng cho Linh về. Chị Phước thấy Linh từ vườn xoài chạy ra khóc và cho biết bị Hùng hiếp dâm, nên đã trình báo công an.

Du do chau gai den vuon xoai de
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại tòa

Ngày 12/8, TAND An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng 08 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và buộc bị cáo có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình người bị hại 11,5 triệu đồng.

Thời gian gần đây xảy ra không ít các trường hợp tương tự.

Ngày 3/9/2014, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự đối với Cao Văn Dương (33 tuổi, ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm cháu Nga (10 tuổi, con gái riêng của vợ).

Theo khai nhận của Dương, mỗi lần đi làm về thấy cháu Nga đang chơi cùng với em của mình (con ruột của Dương) mà chị Nguyễn Thị Thủy (31 tuổi, vợ Dương, mẹ của cháu Nga) đi làm không có nhà, Dương liền bế cháu Nga vào thực hiện hành vi rồi sau đó đi làm công việc hàng ngày như không có chuyện gì xảy ra.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại