Thấy xóm trọ vắng người, “yêu râu xanh” đè thiếu nữ ra hãm hiếp

Bảo An |

Lợi dụng xóm trọ vắng người, “yêu râu xanh” đã bất ngờ áp sát, khống chế thiếu nữ để thực hiện hành vi đồi bại đến cùng.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đình Tiến (SN 1987 ở thôn Kim Đới, xã Tây Kỳ, Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) thuê phòng trọ tại địa chỉ số 7/73 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương.

Vào khoảng 9h ngày 22/4, Tiến chủ động sang phòng trọ bên cạnh của chị Nguyễn Thị Mai (SN 1998, ở Yên Bái) chơi. Tại đây, chị Mai nhờ Tiến sửa hộ vòi nước trong phòng vệ sinh.

Sau khi gật đầu đồng ý, Tiến lấy dụng cụ loay hoay sửa đường nước thì phát hiện chị Mai ở nhà một mình, cả xóm trọ vắng người nên nảy sinh ý định hiếp dâm chị này.

Nghĩ là làm, Tiến sửa vòi nước xong đã bất ngờ áp sát khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm thiếu nữ đến cùng. Thỏa mãn dục vọng, Tiến thả chị Mai ra rồi thản nhiên về phòng trọ nghỉ ngơi.

Bức xúc tột cùng trước hành động đồi bại của gã hàng xóm, chị Mai đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an vào cuộc điều tra, ngay sau đó Tiến bị bắt giữ để làm rõ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành động thú tính đã gây ra với chị Mai.

Kết thúc điều tra, tòa án nhân dân TP Hải Dương vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hiếp dâm đối với bị cáo Nguyễn Đình Tiến.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của bị cáo, cuối phiên tòa HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Tiến 5 năm 6 tháng tù giam về tội hiếp dâm.

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật Tin tức Xã hội, pháp luật mới nhất đến bạn đọc.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại