Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới đặc nhiệm 141

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Công bị truy nã đặc biệt về tội giết người. Sau 2 năm lẩn trốn, chiều nay, khi đang lưu thông trên đường, Công bị các chiến sĩ cảnh sát 141 bắt giữ.

Khoảng 16 giờ chiều ngày 25/11/2013, tổ công tác đặc biệt Y15/141 CAHN làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Âu Cơ, An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các trinh sát hình sự phát hiện 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển chiếc xe máy Dream không có yếm mang BKS 29V3 - 101.80 nên báo cho tổ công tác kiểm tra hành chính.

Cả hai đều “ngoan ngoãn” chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT và rất tự tin dắt xe vào chốt.

Đối tượng Công(bên trái) luôn tỏ ra lì lợm, và đối tượng Bách tại chốt 141
Đối tượng Công(bên trái) luôn tỏ ra lì lợm, và đối tượng Bách tại chốt 141

Tại chốt kiểm tra, đối tượng điều khiển xe khai tên là Phạm Huy Bách (SN 1988), ở thôn Vệ, Nam Hồn, Đông Anh, Hà Nội, đối tượng ngồi sau khai tên là Nguyễn Viết Trường. Trong lúc tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, đối tượng Bách đưa chìa khóa xe và bảo Trường về lấy giấy tờ.

Tuy nhiên, Trường đã không ngờ rằng, một trinh sát trong tổ công tác đã nhận diện được Trường chính là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã. Trinh sát này đã báo cáo với tổ trưởng tổ công tác.

Ngay lập tức, Thượng úy Nguyễn Lưu Trung (tổ trưởng tổ công tác) đã yêu cầu còng tay Trường để đấu tranh khai thác. Qua xác minh hồ sơ, đối tượng Trường tên thật là Nguyễn Viết Công (SN 1990), ở Hoàng Xá, Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin ban đầu được biết, đối tượng Công hiện đang bị truy nã đặc biệt về tội giết người cách đây 2 năm. 

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai đối tượng đã bị đưa về Phòng hình sự, CATP HN để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại