Đối tượng đi xe Lexus mang cả “kho” vũ khí của lãnh đạo công ty

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Đối tượng Bình khai rằng, số vũ khí được cất giữ trên xe là có giấy phép, nhưng anh ta lại không thể xuất trình bất cứ giấy tờ gì chứng minh khi bị 141 kiểm tra.

Vào lúc 0h30 ngày 29/12, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Phạm Hồng Hải làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra hành chính xe Lexus 99L-3999 lưu thông trên phố Phan Đình Phùng hướng về Hàng Đậu (Hà Nội). Người điều khiển chiếc xe trên là Nguyễn Thanh Bình (hộ khẩu thường trú tại xã Bình Yên – Thạch Thất – Hà Nội).

Tấm bảng

Tấm bảng "Hành trình về quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp".

Khi chiếc xe vừa dừng lại, tổ công tác đã thấy một tấm biển bằng giấy có dòng chữ: Hội doanh nhân trẻ Bắc Ninh – Hàng trình về quê Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhiều loại vũ khí không có Giấy phép sử dụng trên chiếc xe sang

Nhiều loại vũ khí không có giấy phép sử dụng trên chiếc xe sang.

Qua công tác kiểm tra sơ bộ người và phương tiện, tổ công tác đã phát hiện trong chiếc xe trên có một số lượng vũ khí bao gồm: 1 súng bắn đạn hơi cay, 1 côn 3 khúc lò xo, 1 dùi cui điện. 

Đối tượng Bình cho biết, toàn bộ số vũ khí trên là của ông Mẫn Ngọc Anh, lãnh đạo một công ty trên địa bàn Từ Sơn (Bắc Ninh).

Tài xế Bình tại chốt 141

Tài xế Bình tại chốt 141.

Trong suốt quá trình kiểm tra, Nguyễn Thanh Bình một mực cho rằng, số vũ khí trên xe đều được cơ quan chức năng cấp phép sử dụng, nhưng Bình lại không thể cung cấp khi bị tổ công tác Y2 kiểm tra.

Để làm sáng tỏ lời khai ban đầu của đối tượng Bình và toàn bộ vụ việc, tổ công tác Y2 đã bàn giao cho Công an phường Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) phối hợp làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại