Đòi bỏ về nhà bố mẹ đẻ, bị chồng đánh tử vong

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Hai vợ chồng cãi nhau, người vợ đòi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở, người chồng không kiềm chế được bực tức đã lôi vợ ra đồi keo rồi giết hại dã man.

Thông tin từ cơ quan chức năng xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ giết người dã man.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 10/8 nhiều người dân ở xóm 2, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An đã phát hiện xác một người phụ nữ nằm chết trên đồi keo thuộc địa bàn xóm này.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc lên cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo chính quyền xã, cơ quan công an xã đã có mặt để phong tỏa hiện trường đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1977, trú tại xóm 8, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Đòi bỏ về nhà bố mẹ đẻ, bị chồng siết cổ đến chết

(Ảnh minh họa)

Qua điều tra, rà soát các mối quan hệ với nạn nhân, cơ quan chức năng đã tìm hiểu, nạn nhân không có mâu thuẫn với ai ngoại trừ với chồng mình là Nguyễn Văn Xin (SN 1989, trú tại xóm 4, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định, trước đó, giữa anh Xin và chị Tuyết đã có mâu thuẫn vợ chồng với nhau. Cũng vì mâu thuẫn chuyện gia đình với Xin nên chị Tuyết đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ tại xóm 8, xã Hùng Sơn để ở.

Ngay lập tức, cơ quan công an đã triệu tập đối tượng Xin để lấy lời khai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, Xin đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết vợ của mình.

Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn chuyện vợ chồng nên sau khi chị Tuyết bỏ về nhà bố mẹ đẻ, Xin đã bực tức và nung nấu ý định làm cho ra nhẽ mọi chuyện. Đến chiều ngày 10/8, Xin hẹn chị Tuyết ra khu vực đồi keo thuộc xóm 2, xã Tường Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) để nói chuyện. Tại đây sau khi cãi vã với vợ, Xin đã dùng dây siết cổ chị Tuyết cho tới chết rồi bỏ đi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi người dân đi lấy củi trên đồi thì phát hiện xác chết của chị Tuyết.

Theo nguồn thông tin riêng được biết, Chị Tuyết và Xin chỉ là cặp vợ chồng hờ. Giữa chị Tuyết và Xin chưa có giấy đăng ký kết hôn nhưng đã có với nhau một người con nên về sống với nhau như vợ chồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, và hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Xin ra trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại