Dỡ ngói mò vào nhà bé gái lúc 2h sáng để... "tỏ tình"

Hoàng Văn |

Sáng 8/5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Võ Quang Lượng (SN 1984, Ninh Hưng, Ninh Hòa) 1 năm 6 tháng tù về tội dâm ô đối với trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 2h sáng 8/5/2014, Lượng dỡ ngói mái nhà trèo vào bên trong nhà em Nguyễn Thị Xuân Thắm (sinh ngày 22/12/1998, là trẻ em dưới 16 tuổi) ở thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng, TX. Ninh Hòa.

Lúc này không có ai ở nhà, chỉ có một mình em Thắm. Lượng trò chuyện tâm tình với em Thắm, rồi đòi giao cấu với Thắm nhưng Thắm không đồng ý.

Tuy nhiên, Lượng đã có một số hành vi sờ soạng, hôn hít Thắm để thỏa mãn dục vọng của mình. Đến khoảng 4h cùng ngày, Lượng mới đi về.

Sau đó, em Thắm kể lại sự việc với gia đình và gia đình Thắm có đơn tố giác hành vi của Lượng với cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Lượng khai do có tình cảm với Thắm nên mới dỡ ngói “đột nhập” vào nhà Thắm để... bày tỏ tình cảm. Song, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã có hành vi dâm ô trái ý muốn với người bị hại.

Hành vi đó đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị hại, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thuộc thành phần nhân dân lao động, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi, đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho người bị hại và đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền 11.500.000 đồng.

Tại phiên tòa, người bị hại cũng như đại diện hợp pháp của người bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tòa đã tuyên phạt Lượng 1 năm 6 tháng tù về tội dâm ô đối với trẻ em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại