Vừa từ nhà nghỉ ra bị bắt, rút súng colt bắn trả 141

Nguyễn Song |

Vừa cùng bạn gái trong nhà nghỉ ra thì bị 141 dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, Hảo rút súng colt nổ súng bắn công an nhằm bỏ trốn.

Theo hồ sơ, khoảng 17h ngày 7/8/2014, sau khi cùng bạn gái “vui vẻ” trong nhà nghỉ đi ra, Nguyễn Hữu Hảo (32 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) đèo chị Nguyễn Thị T. (26 tuổi, trú Hà Đông) theo hướng đường Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn, cả 2 không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này, tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Đức Thọ- Hồ Tùng Mậu đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, Hảo không những không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy rồi rút khẩu súng colt tự chế nổ súng về phía tổ công tác. Rất may viên đạn trượt ra ngoài, không ai bị thương.

Người dân đi đường hiếu kỳ đứng lại và chiếc xe máy của Hảo mang BKS 29 P1: 062.41

Người dân đi đường hiếu kỳ đứng lại xem vụ việc (Ảnh: Thế Long)

Ngay sau khi nổ súng, Hảo mất lái, lao vào vệ đường, ngã ra nhưng đối tượng vẫn ngoan cố đứng dậy bỏ lại bạn gái, lao xuống hồ gần đó nhằm bỏ trốn.

Lực lượng 141 đã bao vây, bắt được đối tượng Hảo ngay sau đó và đưa cả 2 về phòng cảnh sát hình sự (PC45) để điều tra làm rõ.

Đối tượng Hảo giả vờ ngất khi vừa lên khỏi hồ

Đối tượng Hảo giả vờ ngất khi vừa lên khỏi hồ (Ảnh: Thế Long)

Hảo khai, trong thời gian đi tù về tội liên quan đến ma tuý, đối tượng được học về cơ khí nên đã dùng kinh nghiệm tự chế tạo súng.

Khoảng tháng 4/2014, Hảo nhờ Nguyễn Tuấn Tú (30 tuổi, quận Thanh Xuân) tìm thợ cơ khí để gia công chế tạo khẩu súng.

Các bị cáo tại tòa chiều nay. (Ảnh: MĐ/Zing)

Các bị cáo tại tòa chiều ngày 6/5. (Ảnh: MĐ/Zing)

Tú giới thiệu cho Hảo gặp Đỗ Thăng Long (33 tuổi) - chủ xưởng cơ khí tại đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, để gia công các phụ kiện của súng colt xoay với giá 7 triệu đồng.

Sau khi khẩu súng hoàn thiện, Hảo mua 50 viên đạn thể thao và lắp 6 viên vào khẩu súng để mang bên người.

Chiều 6/5, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Hảo 20 năm tù tội Giết người; 4 năm tù tội Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Tổng hình phạt là 24 năm tù giam.

Nguyễn Tuấn Tú nhận mức án 36 tháng tù, còn Thăng Long nhận án 15 tháng tù cùng tội Chế tạo trái phép vũ khí quận dụng.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hảo khai rằng hắn rút súng bắn cảnh sát là do hoang mang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại