Đi xe “gian”, ngang ngược chống trả 141 quyết liệt giữa phố

Thế Long |

(Soha.vn) - Khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, Tú đi chiếc xe “gian” quay đầu xe bỏ chạy nhưng không thoát.

Sự việc xảy ra lúc 14g30 ngày 26-4. Hai nam thanh niên cùng đi trên một xe máy Honda wave mang BKS 30X5-7165, lưu thông đến ngã tư Bắc Linh Đàm – Cầu Dậu thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội thì bị lực lượng tổ công tác Y14/141 CATP Hà Nội do Thượng úy CSGT Phạm Ngọc Thành chỉ huy, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính do vi phạm luật giao thông.

Tuy nhiên, ngay khi vừa nhìn thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển đã quay đầu ngược chiều, tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao. Nhận thấy hai đối tượng này có dấu hiệu vi phạm hình sự nên tổ công tác quyết tâm truy đuổi.

Sau khi chạy lòng vòng qua nhiều con phố khác nhau, các trinh sát đã tóm gọn một đối tượng, đối tượng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát.

Trên đường dẫn về chốt, đối tượng này còn liều lĩnh và manh động dưa tay ra “vùng vẫy”, có hành vi chống lại tổ công tác nhằm tìm cơ hội bỏ trốn nhưng đã bị khống chế.

Tại chốt đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tú, SN 1982, trú tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Tại chốt đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tú, SN 1982, trú tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra người và phương tiện, tổ công tác phát hiện Tú mang theo một bộ van phá khóa, chiếc xe đối tượng Tú đang sử dụng cũng không có giấy tờ liên quan.

Quá trình kiểm tra người và phương tiện, tổ công tác phát hiện Tú mang theo một bộ van phá khóa, chiếc xe đối tượng Tú đang sử dụng cũng không có giấy tờ liên quan.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Trung úy CSGT Chu Văn Dũng, cán bộ tổ công tác Y14 phát hiện chiếc BKS 30X5-7165 là biển giả.

Theo xác minh ở Phòng PC67 CATP Hà Nội, BKS 30X5-7165 là của một chiếc xe Airblade, người sở hữu là anh Nguyễn Văn Tâm, trú tại thôn Nội, xã Vân Tạo, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tiếp tục kiểm tra số khung, số máy của xe wave mà đối tượng Tú sử dụng thì phát hiện chủ xe là chị Nguyễn Thị Tâm, địa chỉ ở xóm Tròn, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Ngay sau đó, tổ trưởng tổ công tác nhanh chóng liên lạc được với chị Nguyễn Thị Tâm, chủ nhân của chiếc xe wave đến CQCA làm thủ tục nhận lại xe.

Để mở rộng điều tra vụ án, tổ công tác Y14/141 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tú cùng tang vật về Đội 6, Phòng PC45 CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại