Đi đón con, bị kẻ lạ đâm tử vong trước cổng trường học

Hoàng Hải |

Sau khi chở con đến trường, anh Thắng quay đầu xe máy để về nhà thì bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt áp sát và đâm tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đang phối hợp với Phòng PC 45, Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa bàn khu 1, Thị trấn Cẩm Giàng.

Theo đó, vào 13h15 phút ngày 8/1, anh Cao Văn Thắng (SN 1982, trú tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng) chở con đi học ở trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giàng.

Sau khi chở con vào lớp, anh Thắng quay đầu xe để đi về nhà. Tuy nhiên, khi vừa ra đến cổng trường, anh Thắng bị hai đối tượng (chưa xác định được danh tính) đi xe máy, áp sát, dùng vật nhọn đâm thẳng vào phần ngực phía bên phải.

Do bị đâm quá bất ngờ, không kịp phản xạ, anh Thắng đã lĩnh trọn nhát dao và bị thương nặng.


Anh Cao Văn Thắng bị đâm trọng thương và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (ảnh facebook Bắc Dầm).

Anh Cao Văn Thắng bị đâm trọng thương và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (ảnh facebook Bắc Dầm).

Ngay sau đó, người dân sinh sống quanh khu vực đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Thắng đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng, nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Giàng nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, xử lý.

Trao đổi với PV về sự việc trên, lãnh đạo Công an Thị trấn Cẩm Giàng cho biết, vào trưa ngày 8/1, anh Cao Văn Thắng sau khi chở con đi học tại trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giàng thì quay về nhà.

Khi vừa quay xe trở ra đến đầu đường, anh Thắng bị hai đối tượng lạ mặt đi xe máy, áp sát, dùng vật nhọn đâm thẳng vào phần ngực phía bên phải và tử vong.

Hiện các cơ quan công an đang điều tra, truy bắt hai đối tượng gây án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại