Đau lòng: Học sinh lớp 8 đấm vào mặt khiến bạn tử vong

Ngọc Lê |

(Soha.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà nam sinh lớp 8 đấm vào mặt khiến bạn tử vong vì lệch đốt sống cổ thứ 5.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 50 phút, ngày 3/4, tại phòng học lớp 8C trường THCS Trần Lãm (TP. Thái Bình). 

Vụ đánh nhau giữa 2 học sinh cùng lớp là Đỗ Ngọc H. (SN 2000, trú tại tổ 24, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) và em Phạm Như N. (SN 2000; trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm) khiến em Đỗ Ngọc Hiếu tử vong.

Trước đó, khi đang ngồi học, em N. có đánh rơi cặp, nên có nhờ em H. nhặt hộ, nhưng nam sinh này không nhặt. Đến đầu giờ chiều, khi 2 em đến lớp học thì em N. đã dùng tay đấm vào mặt em H. khiến em này ngã xuống và ngất đi.

Sau đó, các thầy cô giáo cùng cán bộ y tế của nhà trường đã nhanh chóng đưa em H. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Nhưng do vết thương quá nặng, em H. đã tử vong tại bệnh viện vào hồi 15 giờ 15 phút cùng ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, nhận được trình báo, cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thái Bình đã thụ lý vụ việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để xác định nguyên nhân tử vong. Kết quả cho thấy, em H. bị tử vong do bị lệch đốt sống cổ thứ 5.

Còn em N., sau khi xảy ra vụ việc đã bỏ về nhà. Sau khi biết nạn nhân đã tử vong, gia đình em N. đã đưa em đến đầu thú tại cơ quan công an vào hồi 18 giờ 30 phút cùng ngày. Sáng 4/4, em Đỗ Ngọc H., đã được gia đình tổ chức lễ tang tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định tạm giữ em Phạm Như N. để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”. Vụ việc đang được các nhà chức trách điều tra, làm rõ.


 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại