Đau lòng bé gái 1 tuổi chết vì bị cậu nhét than vào miệng

Song Tử |

(Soha.vn) - Thấy cháu Thương quấy khóc mãi không nín, Thắng đã nhét than vào miệng khiến bé gái tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hôm nay, ngày 2/7, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  cho biết cơ quan này đã bắt tạm giam Bùi Quyết Thắng (20 tuổi, thường trú phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, vào chiều 28/6, Thắng được chị gái nhờ trông cháu Bùi Nguyễn Hoài Thương (1 tuổi). Trong lúc ở chơi với cậu, cháu Thương quấy khóc nhiều khiến Thắng dỗ dành không được. Bực tức vì dỗ mãi mà cháu không nín, Thắng bèn lấy viên than nhét vào miệng của bé.

Khi người nhà về phát hiện thấy cháu Thương bất tỉnh nên đã khẩn cấp đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bé gái đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Liên quan tới nạn bạo hành trẻ em, ngày 1/7, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết đã nối lại thành công bàn tay bị chém đứt lìa cho cháu Hồ Văn Nghiêm (7 tuổi, trú tại Phước Kim, Phước Sơn, Quảng Nam).

Vụ việc xảy ra vào chiều 28/6, cháu Nghiêm qua nhà người chú họ là ông Hồ Văn Công để chơi nhưng do đang say xỉn nên ông Công đã dùng dao chém vào tay cháu Nghiêm khiến bàn tay bị đứt lìa.

Bé Hồ Văn Nghiêm được nối lại bàn tay. Ảnh Tuổi trẻ
Bé Hồ Văn Nghiêm được nối lại bàn tay. Ảnh Tuổi trẻ

Các bác sĩ đã kịp tiến hành vi phẫu nối động mạnh, tĩnh mạch, xương, gân và truyền 2 đơn vị máu…Sau 3 ngày chữa trị tích cực, đến chiều ngày 1/7 bàn tay cháu Nghiêm đã có dấu hiệu hồng, ấm trở lại.

Cách đây chưa lâu, một vụ việc kinh hoàng cũng xảy ra vào khoảng 16h 30’ chiều 22/6, tại thôn Vườn Quan, xã Đạo Đức (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Nạn nhân là cháu Nguyễn Đại Huy Tiến (SN 2006) đã bị mẹ đẻ là Nguyễn Thị Lý (SN 1982, HKTT tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) chém nhiều nhát đến tử vong.

Lý tại cơ quan công an (Ảnh: NLD)
Lý tại cơ quan công an (Ảnh: NLD)

Vào năm 2005, Nguyễn Thị Lý kết hôn với anh Nguyễn Long Thành (SN 1982, trú tại xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đến năm 2006, vợ chồng Lý sinh cháu Long. Trong quá trình chung sống, vợ chồng Lý thường xuyên xảy ra mẫu thuẫn nên hai người đã quyết định ly hôn. Thời gian gần đây nghe tin chồng cũ sắp lấy vợ nên Lý bực tức, không kiểm soát được hành vi dẫn đến hành động sát hại con đẻ.

Xem thêm clip xét xử vụ án Người mẹ nhẫn tâm giết con 3 tháng tuổi

Nguồn: Vietnamnet

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại