Cậu ruột đặt bẫy điện để giết cả gia đình cháu

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Tiếng và gia đình người cháu gái tên Mai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã vì tranh chấp đất nên người cậu độc ác đặt bẫy điện giết cả gia đình cháu.

Ngày 25/2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên giảm án từ 10 xuống còn 8 năm đối với bị cáo Bùi Ngọc Tiếng (SN 1958, quê Vĩnh Long).

Theo bản án sơ thẩm, Bùi Ngọc Tiếng là cậu ruột của chị Biện Thanh Mai, cùng sống tại phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Khi cha mẹ mất có để lại cho Tiếng một mảnh đất có diện tích 1600m2, Tiếng nhờ chị ruột là bà Bùi Thị Tức (mẹ của chị Mai) đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó,bà Tức đã sang tên cho chị Mai.

Cho rằng mình bị cướp đất nên ông Tiếng đặt bẫy điện với ý định giết chết cả gia đính cháu

Cho rằng mình bị cướp đất nên ông Tiếng đặt bẫy điện với ý định giết chết cả gia đính cháu.

Năm 2011, ông Tiếng cho một người cháu họ cất nhà trên mảnh đất nói trên và được chị Mai đồng ý. Sau đó, ông Tiếng đề nghị chị Mai tách phần đất cất nhà cho người cháu đứng tên nhưng không được sự đồng ý. Cho rằng cháu cướp đất của mình nên giữa ông Tiếng và chị Mai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Tiếng lên kế hoạch đặt bẫy điện giết chết cả gia đình cháu gái.

Ngày 8/8/2013, Tiếng lấy một khúc gỗ và một đoạn sắt mang vào phòng ngủ. Chiều cùng ngày Tiếng đến chợ Vĩnh Long mua 20m dây điện. Đêm hôm sau, chờ lúc mọi người đi ngủ, Tiếng lấy khúc gỗ, đoạn sắt, dây kẽm,... rồi chế thành 2 chiếc bẫy điện. Sau đó Tiếng cầm một chiếc đặt vào phòng cháu Cường (con chị Mai), cái còn lại bỏ vào giường ngủ của vợ chồng chị Mai.

Tuy nhiên, khi vừa đặt xuống thì chiếc bẫy trúng vào lưng khiến anh Phương (chồng chị Mai) bị điện giật. Anh này bật dậy giằng lấy bẫy điện rồi gọi điện báo công an phường 3, TP.Vĩnh Long.

Trước đó, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên Tiếng 10 năm tù về tội “Giết người”, sau đó bị cáo làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm, nhưng do đang bệnh nặng và bị hại cũng có lỗi nên giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại