Đang tâm sự với bạn gái, chàng trai bỏ chạy khi gặp cướp

Chị Thơm đang đứng tâm sự với bạn trai lúc 12 giờ ngày 7/12/2013 thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy không có biển số dùng dao tấn công, đe dọa cướp tài sản.

Công an thị xã Cửa Lò, Nghệ An, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Năng (SN 1994) trú xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc về hành vi cướp tài sản. Do ăn chơi lêu lổng, lại thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, Năng đã rủ Nguyễn Văn Nhật lên kế hoạch đi xe máy xuống thị xã Cửa Lò, lợi dụng các cặp nam nữ ngồi tâm sự ở chỗ vắng ít người qua lại, dùng hung khí đe dọa rồi cướp tài sản, sau đó đem đi tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài.

Vào tối 7/12/2013, Công an thị xã Cửa Lò nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1993) trú tại xóm 11, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc với nội dung: Khoảng 12 giờ cùng ngày, chị Thơm đang đứng tâm sự với bạn trai ở khu vực đường dọc số III gần nhà thi đấu TX Cửa Lò thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy không có biển số dùng dao tấn công, đe dọa cướp tài sản.

Do quá sợ hãi nên bạn trai của chị Thơm là anh Nguyễn Trung Song (SN 1989) trú khối Tân Quang, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò đã bỏ chạy, còn 1 đối tượng đã cướp của chị 1 chiếc điện thoại di động Iphone 5 màu đen loại 16GB, trị giá khoảng 10 triệu đồng. Sau khi lấy được tài sản, chúng phóng xe tẩu thoát. Khi trấn tĩnh lại, chị Nguyễn Thị Thơm cùng bạn lên Công an thị xã Cửa Lò trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Ban chỉ huy Công an thị xã Cửa Lò lập tức triển khai lực lượng tiến hành truy xét “nóng” các đối tượng, quyết không cho chúng tẩu thoát. Thông qua các đặc điểm nhận dạng mà người bị hại miêu tả, các trinh sát Công an thị xã nhanh chóng phân tích, đánh giá, đồng thời khoanh vùng các đối tượng nghi vấn có dấu hiệu ăn chơi, lêu lổng trên địa bàn. Tuy nhiên, qua rà soát, lực lượng Công an vẫn chưa xác định được thủ phạm của vụ cướp nói trên.

Một thời gian ngắn sau, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Cửa Lò thu thập được thông tin, ở một số vùng giáp ranh địa bàn thị xã cũng xảy ra một số vụ cướp có thủ đoạn tương tự như trên. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 114C, quyết tâm đấu tranh làm rõ vụ án cướp tài sản. Ban Chuyên án do thượng tá Nguyễn Đình Hùng - Phó Trưởng Công an thị xã Cửa Lò làm Trưởng ban, thiếu tá Nguyễn Anh Tú - Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH làm Phó ban cùng các trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm.

Đối tượng Nguyễn Văn Năng

Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo và nhạy bén, chỉ sau vài tuần, Công an thị xã Cửa Lò đã dựng lên một số nhóm đối tượng ở ngoài địa bàn thị xã, trong đó nổi lên nhóm của đối tượng Nguyễn Văn Năng (SN 1994) trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Năng là đối tượng cộm cán từng có 1 tiền án về tội Trộm tài sản, đang chấp hành án treo, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Mặc dù gia đình của Năng có 1 cơ sở sửa chữa xe máy nhưng Năng lại không chịu làm ăn mà thường xuyên lêu lổng, tụ tập chơi bời với đám bạn xấu, hay lui tới địa bàn thị xã Cửa Lò và nhiều khi chi tiêu vượt quá khả năng.

Song song với đó, qua công tác rà soát, Ban Chuyên án xác định chiếc điện thoại Iphone 5 của chị Nguyễn Thị Thơm đang được một người tên Nguyễn Thị Mận (SN 1987) trú tại xóm 7, xã Nghi Ân, TP Vinh sử dụng, đây là 1 đối tượng hành nghề mại dâm hoạt động lưu động khắp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Đến ngày 18/12, Công an TX đã lấy lời khai của Mận thì được biết, chiếc Iphone 5 mà Mận đang sử dụng là do Mận nhờ 1 người bạn tên là Hồ Thị Thảo (SN 1993) trú tại khối 1, phường Hồng Sơn, TP Vinh mua hộ.

Từ lời khai của Nguyễn Thị Mận, Ban Chuyên án lập tức tiến hành gọi hỏi Hồ Thị Thảo để tiếp tục lấy lời khai. Tại đây, Hồ Thị Thảo trình bày: Thảo cùng với bạn trai tên Lê Viết Thắng (SN 1995) trú tại khối 2, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc mua chiếc điện thoại của Năng vào ngày 17/12 tại thị trấn Quán Hành với giá 9,5 triệu đồng. Thông qua lời khai của Mận và Thảo, Công an thị xã Cửa lò xác định thủ phạm vụ cướp tài sản trên chính là Nguyễn Văn Năng và chiếc Iphone 5 là tang vật vụ án. Ngay sau đó, Ban Chuyên án đã tiến hành thu hồi chiếc điện thoại để làm vật chứng vụ án, đồng thời bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Năng để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Nguyễn Văn Năng rất ngoan cố, một mực quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi mà Ban Chuyên án đưa ra, cùng những lập luận chặt chẽ của các điều tra viên, hắn đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Nguyễn Văn Năng: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7/12/2013, Năng đến nhà Nguyễn Văn Nhật (SN 1994) trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc để rủ Nhật đi cướp tài sản. Nhật đồng ý và vào nhà lấy 1 con dao bầu, 1 kiếm tự tạo rồi dắt vào yên xe máy nhãn hiệu Exciter màu đen bạc BKS 37B1 - 123.38 để cùng nhau đi xuống thị xã Cửa Lò xem có đôi nam nữ nào đứng tâm sự ở chỗ vắng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Trên đường đi đến khu vực đường Nam Cấm, cả hai đối tượng dừng lại để tháo biển số xe bỏ vào cốp nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, hai đối tượng xuống thị xã Cửa Lò, khi đến khu vực đường dọc số III thì phát hiện 1 đôi nam nữ đang đứng tâm sự. Thấy vậy, Nhật dừng xe, còn Năng nhảy xuống dơ dao đe dọa và lục túi xách cướp điện thoại di động của người phụ nữ.

Sau khi lấy được chiếc điện thoại, Năng và Nhật chạy xe về thị trấn Quán Hành, Năng đưa điện thoại cho Nhật giữ. 3 ngày sau, Năng lên mạng Internet để rao bán chiếc điện thoại vừa cướp được, thì thấy có địa chỉ của một người tên Thảo có nickname Facebook là Thảo Tiên có nhu cầu mua chiếc điện thoại trên. Ngày 14/12, Thảo liên lạc với Nguyễn Văn Năng thống nhất giá cả để mua chiếc điện thoại, đến ngày 17/12 thì Năng hẹn gặp Thảo tại quán café Cát Tường ở Nghi Lộc và đồng ý bán chiếc Iphone 5 cho Thảo với giá 9,5 triệu đồng. Sau khi lấy tiền, Năng chia cho Nhật 4,2 triệu đồng, còn Năng lấy 5,3 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Sau khi Năng bị bắt giữ, đối tượng Nhật đã nhanh chân bỏ trốn. Hiện, Công an thị xã Cửa Lò đã bắt tạm giam đối tượng, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Năng về tội danh Cướp tài sản, đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại