Đang chờ ly hôn, bị chồng chém đứt cổ

Đi tù về, Đào thường xuyên đánh đập hành hạ vợ. Không chịu nổi nên chị Hạnh làm đơn ly hôn nhưng tòa chưa xử thì nạn nhân đã bị chồng chém đứt cổ.

Hiện trường nơi chị Hạnh bị chồng chém chết.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay (2.5), tại ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân là chị Đinh Thị Hạnh (SN 1980), bị chồng chém vào cổ thiệt mạng.

Theo điều tra ban đầu, trước đây Trần Phước Đào (SN 1977, ngụ ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, là chồng chị Hạnh) do ăn trộm máy bơm nước và máy phát điện của người dân tại địa phương nên bị bắt và bị đi tù.

Năm 2011, Đào ra tù, về địa phương, những tưởng làm lại cuộc đời, ăn năn hối cải, nhưng Đào lại thường xuyên đánh đập hành hạ vợ mình là chị Hạnh. Mới đây, chị Hạnh không chịu nổi kẻ vũ phu này, đã làm đơn gửi ra tòa để ly hôn.

Tòa đã thụ lý, nhưng chưa kịp xử thì Đào đã gây ra vụ án kinh hoàng. Sáng 2.5, hắn dùng dao chém vào cổ chị Hạnh một nhát oan nghiệt. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, hàng xóm chạy đến thì thấy chị Hạnh gục phía trước nhà, máu ướt cổ, còn Đào vẫn chưa kịp phi tang con dao dính đầy máu trên tay.

Người dân tức tốc đưa chị Hạnh đi cấp cứu, nhưng đã muộn. Tên Đào cầm dao chạy vào vườn cao su phía sau nhà bỏ trốn.

Ngay lập tức, khu vực vườn caosu bị công an phong tỏa, hàng trăm người bao vây không để tên sát nhân chạy thoát. Đến 8h cùng ngày, tên Đào đã bị tóm gọn khi hắn cố ẩn nấp trong vườn cao su rậm rạp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại