CSGT truy đuổi hơn 100km để bắt trộm

C. Nguyên |

Thấy CSTG ra hiệu lệnh dừng xe, các đối tượng trộm cắp đã phóng xe bỏ chạy, lực lượng CSGT đã truy đuổi trên đoạn đường hơn 100km mới bắt được 3 đối tượng.

Sáng 2-4, thiếu tá Vũ Tuấn Anh, đội phó đội tuần tra kiểm soát số 1 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan này đã bàn giao 3 đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil và Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, đội tuần tra kiểm soát số 1 đang tuần tra kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Ea T'ling (huyện Cư Jút) thì phát hiện 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe máy có biểu hiện khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Biết bị lộ, các đối tượng trộm cắp vù ga chạy theo hướng huyện Cư Jút và thị xã Gia Nghĩa. Ngay lập tức, lực lượng CSGT truy đuổi đến địa bàn huyện Đắk Mil (cách vị trí ban đầu khoảng 40km) thì bắt được 2 đối tượng.

Ngay sau đó, đội tuần tra tiếp tục truy đuổi 2 đối tượng còn lại đến thị xã Gia Nghĩa (cách vị trí ban đầu hơn 100km) thì bắt được 1 đối tượng, đối tượng còn lại bỏ trốn.

Một trong 4 đối tượng bị truy đuổi. Ảnh V.S
Một trong 4 đối tượng bị truy đuổi. Ảnh V.S

Tại cơ quan công an, đối tượng tên Nguyễn Văn Nhân (20 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khai ngày 31-3, Nhân cùng 3 tên còn lại lấy trộm 2 chiếc xe máy ở TP Buôn Ma Thuột. Trong lúc chạy xuống TP HCM tiêu thụ thì bị bắt.trtr

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại