Con rể đột nhập vào nhà cướp tài sản, sát hại mẹ vợ dã man

Hoàng Hải |

Sau đột nhập vào nhà vợ cũ, Dũng đã sát hại mẹ vợ, khi bị phát hiện, hắn đã khống chế và trói chị H. vào ghế.

Theo đó, vào sáng ngày 16/2, người dân Tiểu khu 14 (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) phát hiện bà Phạm Thị L. tử vong nằm trên vũng máu cùng người con gái là chị Phạm Thị H. bị trói chân tay, bịt miệng ở chân ghế tại nhà riêng.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mộc Châu tiến hành sàng lọc thông tin và xác định Nguyễn Văn Dũng (trú tại Thanh Hóa, con rể bà L – PV) chính là nghi phạm số 1 của vụ án.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng vào cuộc, khoanh vùng, truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an tỉnh Sơn La) đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Dũng khi hắn đang trên đường lẩn trốn vào miền Nam.

Kiểm tra nóng trên người và hành lý của đối tượng Dũng, cơ quan điều tra thu giữ 2 chỉ vàng, 3 điện thoại di động, hơn 11 triệu đồng, 1 xe máy và một số tang vật khác được xác định là tài sản của nạn nhân do y vừa gây án mà có.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Nguyễn Văn Dũng khai nhận, rạng sáng ngày 16/2, hắn đã cậy cửa, đột nhập vào nhà mẹ vợ và dùng dao sát hại mẹ vợ là bà Phạm Thị L.

Bị vợ cũ là chị Phạm Thị H. phát hiện sự việc, Dũng đã đe dọa, khống chế rồi trói vào ghế, cướp toàn bộ số tài sản trên.

Chiều ngày 17/2, trao đổi với PV, Đại tá Trần Anh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Sơn La xác nhận đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Dũng (trú tại Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại