Chưa chính thức đình chỉ khởi tố bị can xả súng tại Thái Bình

Nhóm PVPL |

(Soha.vn) - Phó Giám đốc công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện vẫn chưa có quyết định chính thức đình chỉ khởi tố đối với hung thủ Đặng Ngọc Viết...

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng do hung thủ Đặng Ngọc Viết gây ra tại trụ sở UBND TP Thái Bình, chiều 12/9, có thông tin cơ quan công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định đình chỉ truy nã, đình chỉ khởi tố bị can Đặng Ngọc Viết.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 13/9, Đại tá Nguyễn Đình Chung, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa đình chỉ khởi tố bị can Đặng Ngọc Viết.

"Tất nhiên là khi hung thủ duy nhất đã tự sát thì sẽ phải đình chỉ và đây chỉ là thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng hiện nay vẫn chưa có quyết định đình chỉ chính thức", ông Chung nói.

Đồng thời, ông Chung cũng bác bỏ thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ thêm một đối tượng đi cùng với đối tượng Đặng Ngọc Viết.

Trước đó, vào chiều ngày 12/9, một lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cũng cho hay, vụ án chưa đình chỉ điều tra, còn hung thủ sau khi tự tử, có thể đình chỉ khởi tố bị can và sẽ làm trong thời gian tới theo quy định của pháp luật nhưng vụ án thì phải xét tổng thể, điều tra rõ ràng.

Đình chỉ bị can đối tượng nổ súng tại UBND TP Thái Bình

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, vào chiều ngày 11/9, Đặng Ngọc Viết đã đến Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình (có trụ sở đặt tại UBND TP Thái Bình ở đường Trần Phú,).

Tại đây, Đặng Ngọc Viết đã sử dụng một khẩu súng colt quay kiểu Trung Quốc bắn đạn chì nổ súng liên tiếp vào những người đang ngồi trong phòng.

Trong đó, ông Vũ Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm; anh Vũ Công Cương (sinh năm 1990) và anh Bùi Đức Xuân (sinh năm 1975), cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.

Anh Nguyễn Thanh Dương (sinh năm 1975), cán bộ Trung tâm, bị bắn vào mắt phải và chị Phạm Thị Lan Anh (sinh năm 1977), Phó Giám đốc Trung tâm, bị bắn sượt qua mang tai phải. Sau khi gây án, Viết bỏ trốn khỏi hiện trường.

Do bị thương quá nặng, tối 11/9, ông Vũ Ngọc Dũng đã tử vong tại Bệnh viện Việt Đức.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy, lúc 16 giờ ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án “giết người” và ra quyết định truy nã đối với Đặng Ngọc Viết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại