Chiêu trò đen tối ở quán cắt tóc, massage Tina

Khánh Hà |

Cánh đàn ông rỉ tai nhau tới quán cắt tóc, massage Tina, nhưng đa số họ một đi không trở lại, thậm chí có người phải trình báo cảnh sát vì bước chân khỏi quán, ví bị "lột sạch".

Theo tin mới nhất trên tờ Công an TP.HCM, 4 nữ quái gồm Lê Thị Hoa (27 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi), Phan Thị Anh (28 tuổi, ở Trà Vinh), Phạm Thị Ngọc Thúy (31 tuổi, ở Bình Định) và Nguyễn Thị Thanh Vân (25 tuổi, ở Quảng Ngãi) đang bị điều tra tội trộm cắp tài sản.

Vân và Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP.HCM

Phan Thị Anh khai nhận, họ cùng chung tiền, thuê nhà của ông  Nguyễn Phú tại thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phương để mở tiệm hớt tóc kiêm massage nam Tina từ tháng 4/2014.

Cả 4 người trong quán vai trò như nhau, không phân biệt chủ tớ. Khách chọn ai thì người đó là nhân viên massage.

Tiếng là tiệm hớt tóc nhưng mỗi khi có khách đến, họ thường gạ khách vào trong dùng dịch vụ masage kích dục.

Nhiều người đàn ông hám của lạ đã vào trong để vui vẻ với nữ nhân viên của quán. Chỉ chờ có vậy, các nhân viên còn lại sẽ lột sạch ví của thượng đế.

Gần đây, có nhiều đơn thư phản ánh đến chính quyền địa phương về hoạt động trá hình của tiệm hớt tóc, massage Tina  nên công an xã, công an huyện đã đấu tranh theo dõi.

Tờ Quảng Ngãi online đưa tin, ngày 27/6, Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp Công an xã Nghĩa Phương bắt quả tang nhóm này trộm 2 triệu đồng của một khách nam.

Các nữ quái này đã thừa nhận mọi hành vi của mình. Bước đầu, bốn đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của khách với tổng số tiền 25 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại