Chiêu mới: Dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản

Ngọc Hiếu |

Ngày 26-11, TAND tỉnh Vĩnh Long đã chấp nhận kháng nghị của VKSND cùng cấp, tuyên sửa án sơ thẩm của TAND huyện Tam Bình, tăng hình phạt từ bảy năm lên tám năm tù đối với bị cáo Trần Ngoại Giao.

Với bị cáo Nguyễn Kiều Trinh, do khi phạm tội dưới 16 tuổi nên tòa áp dụng khoản 1 Điều 133 BLHS giảm từ ba năm tù xuống còn hai năm tù. Tòa y án bốn năm tù đối với Võ Duy Khánh và ba năm tù đối với Trịnh Văn Chiến. Tất cả cùng phạm tội cướp giật tài sản.

Khoảng 20 giờ ngày 21-7-2013, Giao bàn kế hoạch với ba bị cáo còn lại tìm người để cướp tài sản.

Do biết chị Thạch Thị Thiếu có đeo vàng trên người nên Trinh đưa cho Khánh 500.000 đồng để rủ chị Thiếu đi chơi.

Khi Khánh chở chị Thiếu đến điểm vắng, Trinh, Giao và Chiến dàn cảnh cho Trinh đánh ghen rồi cướp của chị Thiếu một điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng.

Hai đêm sau, cả bốn bàn kế hoạch giả bộ xe hư đứng sửa, khi có người chạy xe ngang qua thì dùng hung khí đánh vào mặt để cướp.

Với kế hoạch này, bọn chúng đã cướp của vợ chồng anh Nguyễn Văn Cường 1,2 triệu đồng sau khi đã gây thương tích cho anh Cường 11% và vợ anh 4%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại