Bố cùng con trai giết chết con rể, chôn xác phi tang

Nguyễn Hào |

Do mâu thuẫn, anh Tuyên đòi bế con bỏ về quê thì bị bố vợ và anh vợ đánh chết sau đó mang xác cùng xe máy đi chôn giấu nhằm mục đích phi tang.

Cơ quan công an tỉnh Kon Tum đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra tại thôn Rooc Mẹt, xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei.

Trước đó, cơ quan công an tỉnh Kon Tum nhận được đơn trình báo của anh Nông Văn Hậu, (SN 1990, trú tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) về việc nghi ngờ anh trai là Nông Văn Tuyên đã bị sát hại. Gia đình thường xuyên liên lạc nhưng không có kết quả.

Được biết anh Nông Văn Tuyên đang ở rể nhà ông A Blen, (SN 1970 ở thôn Rooc Mẹt, xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei).

Hai bố con A Blen (phải) và A Nhôm

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ, vào ngày 20/3/2015, tại gia đình nhà ông A Blen có xảy ra cãi vã giữa anh Tuyên và vợ. Do bực tức, anh Tuyên đòi đưa con trai 3 tuổi về quê sinh sống, nhưng bên nhà vợ không đồng ý.

Cùng ngày, anh Tuyên đã  bị bố vợ là ông A Blen và anh vợ là A Nhôm, (SN 1995) đánh chết. Sau đó A Blen và A Nhôm đã đưa xác anh Tuyên và  xe máy của nạn nhân lên đồi cách nhà khoảng 1km để chôn giấu nhằm phi tang.

Sau khi xác minh, điều tra Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Kon Tum đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng A Blen và A Nhôm. Hiện cơ quan công an đang tích cực làm sáng tỏ vụ án để khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại