Lẻn vào nhà giở trò đồi bại với vợ hàng xóm đang ngủ say

Hoàng Hải |

Lợi dụng lúc gia đình hàng xóm vắng người, Nguyễn Văn Thu đã lẻn vào nhà và giở trò đồi bại với vợ chủ nhà.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thu (SN 1975, trú tại thôn Cò, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang) để điều tra về hành vi “hiếp dâm”.

Vào khoảng 14h ngày 11/7, Nguyễn Văn Thu sang nhà anh B. V. T. (SN 1989, trú cùng địa chỉ trên) để chơi nhưng anh T. đã đi làm đồng không có nhà.

Trong nhà anh T. lúc này chỉ còn vợ là chị H. T. H. (SN 1991) đang ngủ ở gian buồng.

Sau khi gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời, quan sát, thấy cửa nhà anh T. chỉ cài, không khóa trái, Thu đã lẻn vào nhà.

Vào đến nơi, Thu nhẹ nhàng tiến đến chỗ chị H. đang ngủ trong gian buồng.

Thấy vợ hàng xóm đang ngủ say, cơn thú tính trong người Thu nổi lên, hắn xông vào ôm chị H.

Giật mình thảng thốt tỉnh dậy, chị H. vội vàng đẩy hắn ra xa. Tuy nhiên, mặc cho nạn nhân van xin, Thu không chịu buông tha mà tiếp tục uy hiếp và giở trò đồi bại với chị H.

Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Thu bỏ về nhà.

Quá hoảng sợ, chị H. liền gọi điện cho chồng và người nhà để thông báo vụ việc.

Sau khi anh T. về nhà, nghe vợ kể lại câu chuyện, anh này đã thông báo người nhà và cùng vợ đi nhận dạng kẻ vừa gây ra hành động vô đạo đức với vợ mình.

Nhận dạng đúng Nguyễn Văn Thu là kẻ đã gây ra vụ việc, mọi người đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Được biết chị H. và anh T. mới lấy nhau từ năm 2014. Hiện tại, chị H. đang đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh.

Hôm xảy ra vụ việc, chị H. đi làm ca đêm đến khoảng 10h ngày 11/7 mới về đến nhà và lên giường đi ngủ. Do mệt lại ngủ say nên chị H. không biết Thu lẻn vào nhà mình.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Ngọc Thủy - Trưởng công an xã Mỹ Thái cho biết: “Khoảng 15h30 phút ngày 11/7, gia đình chị H. T. H. đến công an xã trình báo về việc bị người hành xóm “hiếp dâm”.

Ngay sau đó, công an xã xác minh thông tin vụ việc. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đã báo cáo lên Công an huyện Lạng Giang để điều tra theo thẩm quyền”, ông Thủy cho hay.

Cũng theo ông Thủy cho biết thêm, ngay trong buổi chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Thu đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ điều tra.

Ở địa phương, đối tượng Nguyễn Văn Thu chưa có tiền án, tiền sự gì, gia đình nạn nhân và đối tượng là hàng xóm gần nhà nhau. Hiện tại, Thu đã có vợ và hai con.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại