Bộ Công an triệt phá đường dây chuyên theo dõi, nghe lén

N.ĐỨC |

Chiều 18-11, nguồn tin từ Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50B) vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) của Bộ Công an bắt khẩn cấp năm nghi can để điều tra làm rõ về hành vi truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số của nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Cao (28 tuổi, quê Bình Dương), Lê Đức Anh (24 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Văn Nguyên (25 tuổi) và Lê Kim Đính (33 tuổi), Nguyễn Thị Huế (29 tuổi) cùng ngụ tại TP.HCM.

Theo nguồn tin của PV, ngày 18-11, Phòng 5 (C50B tại TP.HCM) phối hợp với C45 đồng loạt bắt giữ vợ chồng Đính-Huế tại TP.HCM, ba nghi can Cao, Anh, Nguyên bị bắt ở Hà Nội.

Trước đó CQĐT đã nhận nhiều thông tin tố cáo, ngay sau đó C50 phối hợp C45 lập chuyên án điều tra.

Bước đầu CQĐT xác định đường dây này hoạt động nhiều năm với hình thức “thám tử tư” cho nhiều người để nghe lén, theo dõi hoạt động kinh doanh, quan hệ tình cảm của vợ hoặc chồng mà phía “khách hàng” yêu cầu.

Các nghi can bị bắt khai nhận đã thực hiện hàng ngàn hợp đồng dịch vụ thám tử tư để theo dõi, xâm phạm hoạt động thư tín, đời tư theo yêu cầu khách hàng để thu lợi nhiều tỉ đồng.

Được biết CQĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây tội phạm công nghệ cao này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại