Bình Dương: Khởi tố vụ án dùng súng cướp hàng loạt cây xăng

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau hơn một tháng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt gọn băng nhóm dùng súng cướp tiền những cây xăng trên địa bàn.

Ngày 12-8, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố và quyết định tạm giữ hình sự băng cướp chuyên dùng súng cướp cây xăng trên địa bàn gây hoang mang dư luận trong thời gian qua.

Các đối tượng Đặng Văn Thân, Trần Thanh Phong và Phan Văn Khanh từ trái qua.
Các đối tượng Đặng Văn Thân, Trần Thanh Phong và Phan Văn Khanh từ trái qua.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Trần Thanh Phong (28 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương, cầm đầu băng cướp), Đặng Văn Thân (tự Báo “đen”, 25 tuổi, quê Bình Thuận) và Phan Văn Khanh (31 tuổi, quê Đồng Tháp).

Trước đó vào ngày 8/8, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can cầm đầu là Trần Thanh Phong ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khám xét nơi ở công an thu giữ một khẩu súng ngắn Rulo và 7 viên đạn. Đến ngày 11/8, các trinh sát đã bắt được hai đối tượng Khanh và Thân tại đang lẩn trốn tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Sau khi liên tiếp xảy ra những vụ nổ súng cướp cây xăng trên địa bàn huyện Bến Cát, gần một tháng nay nhiều cây xăng đã đóng cửa sớm không bán vào ban đêm gây khó khăn cho người có nhu cầu mua xăng.

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Bình Dương đã thành lập chuyên án để điều tra phá án, đến ngày 11/8 băng cướp dùng súng cướp cây xăng đã bị bắt giữ.

Ngày 12/8, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho tập thể ban chuyên án triệt phá băng cướp dùng súng cướp tiền các cây cây xăng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại