Bị từ chối yêu, bóp cổ bạn gái đến chết

Không được đáp lại tình yêu và thấy cô bạn gái cùng học thời phổ thông đi chơi với người khác, Ni đã kéo cô bạn gái này xuống một con mương gần đó rồi bóp cổ cho đến chết...

Ngày 17/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã đưa ra xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Văn Ni (SN 1993, ngụ xã Phước Long, huyện Giồng Trôm).

Nạn nhân trong vụ án là chị Trần Thị Cẩm Nhung (SN 1993, ngụ cùng quê với bị cáo).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, Ni với Nhung là bạn học thời phổ thông. Ni có tình cảm với Nhung nhưng bị cô bạn gái này từ chối. Cả hai sau đó đều thi đậu và trở thành sinh viên học ở TP HCM.

Dịp nghỉ Tết Quý Tỵ vừa qua, Nhung về quê và có đi chơi với một người con trai khác nên Ni sinh ghen tức.

Tối 14/2, lợi dụng Nhung đi về nhà một mình, Ni đón đường để hỏi cho ra chuyện.

Thấy Nhung vẫn một mực từ chối tình cảm, Ni kéo cô bạn gái này xuống một con mương gần đó rồi bóp cổ cho đến chết.

Chỉ đến khi có người quen Nhung tình cờ phát hiện điện thoại di động của cô đánh rơi bên đường, báo cho người nhà nạn nhân, mọi người đi tìm mới phát hiện ra xác Nhung và bắt được Ni còn đang lẩn trốn gần nơi xảy ra vụ án.

Xét thấy hành vi tàn nhẫn của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Ni án tù chung thân về tội “Giết người”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại