Bị phát hiện trong tình trạng khỏa thân bên nhà hàng xóm

Hoàng Ánh |

(Soha.vn) - Sau khi biết thông tin, vợ chồng anh Ph. như chết lịm trước hành vi của người "bạn thân" và con gái mình.

Ngày 22/4/2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù đối với Đoàn Văn Hiệp (SN 1980, quê Tiền Giang) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đoàn Văn Hiệp tại tòa

Hiệp tự nguyện bồi thường 27 triệu đồng và được gia đình T. làm đơn bãi nại, không yêu cầu thêm về phần dân sự.

Đoàn Văn Hiệp vốn là bạn thân của anh Ph. (bố cháu T.) và thường xuyên đến nhà anh Ph. chơi, ăn uống chè chén nên biết rõ thời gian sinh hoạt và giờ giấc làm việc hàng ngày của vợ chồng, con cái người bạn.

T.T.H.T. là con gái đầu của vợ chồng anh Ph., cô bé đã nghỉ học để ở nhà lo cơm nước cho em gái đi học và dọn dẹp nhà cửa cho cha mẹ đi làm xa. Ngoại hình của cháu bé ở tuổi xuân thì đã khiến ông chú bạn bố (Đoàn Văn Hiệp) mỗi lần đến nhà chơi đều "thòm thèm". Cho tới khi có người phát hiện ra hành vi của Hiệp và H.T. thì 2 người cũng đã có "quan hệ" với nhau hàng chục lần.

Trưa 18-8-2013, biết cha mẹ T. đi vắng nên Hiệp đến nhà và đưa em vào phòng để "mây mưa". Sợ T. có bầu nên Hiệp sử dụng bao cao su khi quan hệ. Sau khi "quan hệ", Hiệp nằm âu yếm T. thì bị một người hàng xóm nhìn vào phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sau khi biết thông tin, vợ chồng anh Ph. như chết lịm trước hành vi của người "bạn thân" và con gái mình.

Hai ngày sau khi bị bắt quả tang, Đoàn Văn Hiệp đã ra công an xã Bình Phú đầu thú. Điều khiến dư luận xôn xao là việc vài ngày sau đó, T.T.H.T. lại liên tục giãi bày với hàng xóm rằng: "Cháu tự nguyện để chú Hiệp "quan hệ" chứ không phải "bị hiếp" như lời đồn".

Theo giấy chứng nhận ngày 18/08/2013 của BV đa khoa khu vực huyện Cai Lậy, Tiền Giang xác định màng trinh của T. bị rách. Thời điểm, Hiệp quan hệ với T., lúc đó T. chỉ mới 12 tuổi.

Tại cơ quan công an, Đoàn Văn Hiệp thừa nhận mình đã hiếp dâm T.T.H.T. vì thấy bé cũng dễ thương và dễ dụ. Khi Hiệp dụ dỗ, H.T. không hoàn toàn chống đối nên hắn đã nhiều lần giao cấu thành công. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Ph. đã đưa cháu H.T. đi khám nghiệm và đến công an xã khai trình sự việc. Kết quả cuối cùng hoàn toàn đúng như lời thú tội của kẻ yêu râu xanh và lời khai nhận của H.T..

Dù phía hai bên gia đình có sự thỏa thuận, xoa dịu sự việc nhưng đây vẫn là một hành vi trái với đạo đức và vi phạm pháp luật. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an huyện Cai Lậy để chờ điều tra làm rõ".

Tổng hợp theo Người lao động/Người đưa tin

Xem thêm Clip: Bắt cóc thiếu nữ rồi ép khỏa thân trên nóc nhà

Sau khi bắt cóc cô gái làm con tin, gã đàn ông không chỉ lột đồ của mình mà còn lột đồ của nạn nhân để uy hiếp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại