Bị đâm chết vì đánh nhau giúp bạn

Ngọc Tú |

Nghe nói bạn mình bị tát vào mặt khi đang đi đám cưới, Thể cùng bạn chạy đến để hỗ trợ thì bị đối thủ dùng dao đâm và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong 3 ngày 15,16 và 19/1/2015, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án giết người đối với 8 bị cáo trú tại 2 xã Châu Tiến và xã Liên Hợp (Quỳ Hợp, Nghệ An).

Các bị cáo Lô Văn Thái (22 tuổi), Trương Văn Hùng (21 tuổi), Lữ Văn Thanh (21 tuổi), Trương Văn Hải (SN 1976), Trương Văn Hương (41 tuổi) Trương Văn Long (20 tuổi) đều trú tại xã Liên Hợp (Quỳ Hợp), cùng bị truy tố về tội Giết người.

Riêng Trương Văn Hòe (21 tuổi, cùng trú xã Liên Hợp) bị truy tố 2 tội danh Giết người và Cố ý gây thương tích; bị cáo Trương Văn Trung (26 tuổi, trú tại xã Châu Tiến, Quỳ Hợp) bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 19/1.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 19/1.

Nội dung hồ sơ thể hiện, vào chiều 3/1/2013, Trương Văn Trung đến xã Liên Hợp ăn cưới thì bất ngờ bị Lữ Văn Thanh tát vào mặt. Quá ức chế, Trung liền lấy điện thoại gọi điện cho Vi Văn Thể đến để nhờ giúp đỡ.

Trong khi chờ Thể đến, Trung và Lương Văn Thỏa đi tìm Lữ Văn Thanh để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Lúc này, cả hai gặp Thanh cùng Lô Văn Thái và một số thanh niên xã Liên Hợp.

Sau 1 lúc lời qua tiếng lại giữa 2 bên, Lương Văn Thỏa bị 1 người trong nhóm của Thanh đánh và tiếp tục thách thức khi Trung hỏi nguyên nhân vì sao đánh mình.

Bị thách thức, Trung quá tức giận nên vung tay tát mạnh một cái vào mặt Lô Văn Thái.

Đúng lúc này, Vi Văn Thể cùng một số thanh niên xã Châu Tiến cũng vừa kéo đến để hỗ trợ cho Trung và Thỏa.

Thấy đối thủ đến đông, nhóm của Lô Văn Thái hoảng sợ bỏ chạy vào nhà của bạn là Trương Văn Hòe.

Lúc này, Trung và Thể đứng ngoái ném đá vào trong nhà. Nhóm của Thanh cũng đứng từ trong nhà Hòe dùng cốc nước ném ra.

Biết tội ác của mình gây ra nên tại phiên tòa, các bị cáo chỉ co ro ngồi trong phòng xử.

Biết tội ác của mình gây ra nên tại phiên tòa, các bị cáo chỉ co ro ngồi trong phòng xử.

Sau 1 lúc ném đá và cốc hỗn loạn, Trương Văn Hòe phân phát đao cho đồng bọn để chạy ra đánh nhóm của Thể và Trung. Bị đuổi, nhóm của Thể bỏ chạy bạt mạng.

Trong lúc bỏ chạy, Trung bị Hòe dùng đao chém trọng thương. Vi Văn Thể bị nhóm của Hòe cầm gậy gỗ, dao đánh, chém vào đầu ngã xuống đường.

Chưa dừng lại ở đó, khi thấy Thể ngã xuống đường, Trương Văn Long liền chạy đi lấy tuýp sắt đánh vào người Thể. Bị đánh, Thể cố gắng vùng dậy chạy thì bị Lô Văn Thái dùng dao đâm 2 nhát vào người và bị nhóm người này đánh đấm liên tục.

Phát hiện sự việc trên, mọi người chạy tới can ngăn và đưa Thể đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Thể đã tử vong do vết dao đâm thấu gan dẫn đến choáng và mất máu nặng.

Lô Văn Thái tỏ ra ân hận tại phiên tòa.
Lô Văn Thái tỏ ra ân hận tại phiên tòa.

Kết quả giám định thương tật, Trương Văn Trung cũng bị tổn thương 12% sức khỏe tạm thời.

Sau 3 ngày tiến hành xét xử, chiều tối 19/1, HĐXX đã tuyên phạt Lô Văn Thái 18 năm tù, Trương Văn Hùng 12 năm tù; Trương Văn Hải, Lữ Văn Thanh mỗi bị cáo 8 năm tù; Trương Văn Hương, Trương Văn Long mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội Giết người

Riêng bị cáo Trương Văn Hòe bị tuyên phạt 16 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích; Trương Văn Trung bị tuyên phạt 9 tháng tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, các bị cáo Thái, Hùng, Hải, Thanh, Hương, Long, Hòe phải bồi thường cho gia đình bị hại Vi Văn Thể tổng số tiền là 96 triệu đồng. Riêng bị cáo Trương Văn Hòe phải bồi thường cho Trương Văn Trung số tiền hơn 14 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại