Bị cáo 79 tuổi được công an khênh ra tòa

Từ năm 2007 Thi làm giả giấy tờ để lừa đảo vay tiền rồi không có khả năng trả nên bị truy nã. Bị cáo 79 tuổi này đã phải nhờ công an khiêng.

Ngày 16/4, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Võ Thành Thi (SN 1934, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM) 16 năm tù cho hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức".

Cùng với bản án cũ cũng với tội danh trên, bị cáo Thi phải chấp hành mức án 19 năm 9 tháng tù.

Bị cáo 79 tuổi được công an khênh ra tòa
Bị gãy chân, bị cáo Thi được bế ra xe đưa về trại giam

Kết quả điều tra xác định, tháng 2/2007, Võ Thành Thi dùng hai giấy chứng nhận quyền sở dụng đất và một "sổ hồng" đất thổ cư nằm tại xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn do Thi đứng tên để thế chấp ngân hàng vay 2,3 tỷ đồng. Do ông Thi bài bạc, nên số tiền vay mượn đã nhanh chóng "đội nón ra đi".

Để có tiền trả nợ, Thi đã nhờ một đối tượng làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay cho các giấy tờ chính Thi đã mang đi thế chấp ngân hàng. Mỗi giấy tờ giả Thi trả công cho người này 16 triệu đồng và Thi cũng nhờ người này môi giới ký hợp đồng chuyển nhượng và cầm cố.

Từ đầu tháng 12/2007 đến khi bị bắt theo lệnh truy nã vào ngày 5/12/2010, Thi đã dùng 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả này đem sang nhượng, vay mượn, cầm cố để lừa được 7 cá nhân với số tiền 2,8 tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại